1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tháng 5: Thủ tướng sẽ đối thoại với 400 công nhân kỹ thuật tại TP HCM

(Dân trí) - Một trong những điểm nhấn trong Tháng công nhân năm 2019 là sự kiện Thủ tướng Chính phủ sẽ tham gia đối thoại với công nhân kỹ thuật có tay nghề cao từ 17 tỉnh, thành. Chương trình dự kiến diễn ra vào tháng 5/2019 tại TP HCM.

Tháng 5: Thủ tướng sẽ đối thoại với 400 công nhân kỹ thuật tại TP HCM - 1

Cuộc giao ban báo chí quý 1/2019 do Tổng LĐLĐ VN tổ chức.

 Thông tin do Tổng LĐLĐ VN công bố tại cuộc giao ban báo chí quý 1/2019, chiều 4/4 tại Hà Nội.

Theo Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ VN, chương trình gặp gỡ Thủ tướng vào tháng 5 tới sẽ là dịp để tổ chức công đoàn đề đạt những nguyện vọng và kiến nghị việc ban hành những chính sách và chế độ nhằm tạo động lực cho đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao trong bối cảnh hội nhập và công nghệ 4.0.

Dự kiến, chương trình sẽ có hơn 400 công nhân kỹ thuật có tay nghề cao trong 16 ngành của 7 tỉnh, thành phố sẽ tham dự sự kiện này

Đồng thời, đại diện người lao động sẽ phản ánh những thực tế, nguyện vọng về việc làm, tiền lương và đời sống tới người đứng đầu Chính phủ.

Được biết, năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với gần 1.000 công nhân lao động các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng. 

Cũng trong hoạt động của chương trình, Thủ tướng cũng đã đến thăm, kiểm tra việc xây dựng các khu nhà ở cho người lao động tại Khu công nghiệp Đồng Văn 2 thuộc dự án thiết chế công đoàn tỉnh Hà Nam.

Cũng trong Tháng công nhân 2019, Tổng LĐLĐ VN và Bộ LĐ-TB&XH sẽ phát động “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động của quốc gia năm 2019” với chủ đề tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Chương trình sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam, vào tuần đầu của tháng 5/2019.

Hoàng Mạnh