1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tạm dừng việc đưa lao động sang Đài Loan của 5 công ty XKLĐ

(Dân trí) - Ngày 8/1, Cục Quản lý lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ra quyết định tạm dừng việc đưa lao động sang Đài Loan của 5 công ty xuất khẩu lao động trong thời hạn 30 ngày. Thời hạn tính từ ngày 10/1- 20/1/2015.

Lý do của quyết định tạm dừng đưa lao động sang Đài loan là việc Bộ Lao động Đài Loan chuyển đơn thư phản ánh của người lao động Việt Nam về việc 5 công ty XKLĐ thu phí sai quy định đối với người lao động thông qua các dịch vụ với một số công ty môi giới nhân lực của Đài Loan.

Danh sách 5 công ty buộc tạm dừng đưa lao động sang Đài Loan gồm: Công ty Coma, công ty Traenco, Công ty Tracimexco, Công ty Halasuco và Công ty Cernifar.

Trong thời gian tạm dùng việc đưa lao động sang Đài Loan (từ 10/1-20/2/2015), Cục quản lý Lao động Ngoài nước yêu cầu 5 Công ty có tên trên kiểm điểm, xử lý làm rõ vấn đề nêu trên.

Đồng thời, chậm nhất 5 ngày trước khi thời hạn tạm dừng kết thúc, 5 công ty có trên phải có trách nhiệm báo cáo kết quả giải quyết, chấn chỉnh và khắc phục tình trạng thu phí cao và cam kết không tái phạm gửi Cục Quản lý lao động Ngoài nước.

Được biết, năm 2014, thị trường lao động Đài Loan đã thu hút khoảng 62.000 lao động Việt Nam sang làm việc. Đây là thị trường tiềm năng vì khoảng cách địa lý không xa Việt Nam, mức lương cơ bản khoảng 600 USD/người/tháng, hệ thống pháp luật bảo vệ người lao động khá đầy đủ và ổn định.

Hoàng Mạnh