1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Singapore siết quy định với lao động nước ngoài

(Dân trí) - Chính phủ Singapore vừa công bố các biện pháp siết chặt chính sách với lao động nhập cư. Theo đó để được phép đưa gia đình cùng đi theo, người lao động phải có mức lương tối thiểu 4.000 đô la Singapore/tháng, tăng mạnh so với mức 2800 trước đây.

Quy định trên vừa được Bộ nguồn nhân lực Singapore công bố và sẽ có hiệu lực từ 1/9/2012. Theo đó để được phép đưa vợ/chồng, con cùng sang Singapore, lao động người nước ngoài phải đạt mức lương tối thiểu 4.000 đôla Singapore/tháng (tương đương 3.150 USD). Trước đó mức tối thiểu chỉ là 2.800 đôla Singapore.

Singapore lo ngại lao động nhập cư tạo gánh nặng cho hạ tầng xã hội
Singapore lo ngại lao động nhập cư tạo gánh nặng cho hạ tầng xã hội

Ngoài ra quy định mới cũng cấm một số đối tượng người lao động không được phép đưa cha mẹ hay họ hàng bên vợ/chồng sang thăm trong thời gian dài. Đây được xem là những biện pháp thắt chặt chính sách lao động nhập cư trong bối cảnh ngày càng nhiều người Singapore tỏ ra giận dữ vì chính sách nhập cư quá rộng mở khiến giá nhà đất leo thang, gây lạm phát.

Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến đảng cầm quyền tại Singapore có tỉ lệ tín nhiệm thấp nhất kể từ ngày giành độc lập trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Theo số liệu được công bố, trong quý 1 năm nay, các công ty Singapore chỉ tạo ra được thêm 27.200 việc làm, ít hơn số liệu ước tính trước đó.

Những thay đổi sắp tới là “một phần trong định hướng chung nhằm giảm sự gia tăng dân nhập cư tại Singapore”, thông báo của Bộ nguồn nhân lực Singapore viết. “Các biện pháp này sẽ giúp giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng xã hội. Dù vậy, Singapore vẫn sẽ là trung tâm của những tài năng toàn cầu”.

Tuy nhiên, Bộ này cũng cho biết những lao động người nước ngoài mà gia đình hiện đang ở Singapore sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định mới này. Chỉ có những ai thay đổi công ty sau ngày 1/9/2012 mới bị tác động.

“Tiêu chí chủ yếu trong việc xác định mức độ chu cấp cho người phụ thuộc của một người có giấy phép lao động là dựa trên đóng góp của người đó cho nền kinh tế và liệu họ có thể chi trả cho những người phụ thuộc tại Singapore hay không”, Bộ nguồn nhân lực nước này khẳng định..

Ngòai quy định trên, hiện Quốc hội Singapore chuẩn bị thay đổi luật nhập cư. Theo dự thảo luật nhập cư sửa đổi, những người thường trú coi thường luật pháp của Singapore hoặc dính líu đến các hoạt động “đe dọa phá vỡ sự bình yên hoặc gây ảnh hưởng tới trật tự công cộng” sẽ mất quyền thường trú hoặc bị hủy giấy phép tái nhập cảnh.

Đồng thời, Bộ nội vụ Singapore cũng chuẩn bị hình sự hóa hành vi làm giả hồ sơ nhập cư và hiện tượng kết hôn “giả” vì mục đích nhập cư. Những ai bị phát hiện kết hôn “giả” có thể bị phạt tù lên tới 10 năm kèm theo khoản tiền nộp phạt 10.000 đôla Singapore. Án phạt cao nhất dành cho tội danh làm giả hồ sơ nhập cư là 8.000 đôla Singapore và 5 năm tù.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg