1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sáng 30 Tết: Những nghề hoạt động "hết công suất”, thu nhập "khủng"

(Dân trí) - Ngày cuối cùng của năm cũ, không khí vẫn đang tấp nập trên nhiều tuyến phố cũng như mọi miền quê để chuẩn bị đón chào đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018. Trong ngày 30 Tết, những người thợ rửa xe, cắt tóc hay những bác đánh giày dường như hoạt động “hết công suất” nhưng vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu.

Một năm cũ sắp khép lại, sáng ngày 30 Tết, không khí chuẩn bị đón Tết đang rộn ràng khắp các khu phố, đường làng, ngõ xóm...Nhiều dịch vụ phục vụ công tác chuẩn bị cho ngày Tết cũng “nở rộ”.

Những tiệm rửa xe ô tô luôn đông kín phương tiện
Những tiệm rửa xe ô tô luôn đông kín phương tiện

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng ngày 30 Tết Mậu Tuất năm 2018, tại Thanh Hóa, nhiều tiệm rửa xe ô tô, xe máy, tiệm cắt tóc, hay những người làm nghề đánh giày dạo dường như hoạt động “hết công suất".

Trong khi nhiều gia đình du xuân, sắm Tết, nhưng với những người làm nghề rửa xe, cắt tóc, đánh giày,...mặc dù thời gian gấp, nhịp độ công việc rất khẩn trương, không có giờ nghỉ, nhưng bù lại thì đây là thời điểm, người lao động có nguồn thu nhập khá...

Những người làm nghề đánh giày dạo không cần phải di chuyển nhiều nhưng công việc thì luôn tay
Những người làm nghề đánh giày dạo không cần phải di chuyển nhiều nhưng công việc thì luôn tay

Tại các tiệm rửa xe, cắt tóc không lúc nào hết khách hàng chờ đợi, còn những bác đánh giày dạo hàng ngày gần như chẳng cần phải di chuyển nhiều nhưng công việc thì luôn tay.

Đây được xem là những công việc “hót” trong ngày cuối cùng của năm cũ. Thời tiết tại Thanh Hóa trong những ngày cuối năm khô ráo nên dịch vụ rửa xe càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trong đó, tại tuyến phố Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa, những tiệm rửa xe luôn chật ních phương tiện xếp hàng chờ đến lượt để rửa xe.

Những người làm nghề rửa xe luôn phải hoạt động hết công suất vẫn không xuể
Những người làm nghề rửa xe luôn phải hoạt động hết công suất vẫn không xuể

Còn tại các tiệm hớt tóc, những người thợ luôn tay kéo mà khách vẫn phải chờ đợi vì quá đông. những ngày này, không chỉ nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ rửa xe, hớt tóc, đánh giày... và giá cả cũng theo đó tăng lên.

Qua tìm hiểu của phóng viên, tại thành phố Thanh Hóa, giá rửa xe tăng “chóng mặt”. So với ngày thường thì giá rửa mỗi chiếc ô tô ngày Tết, đặc biệt là trong ngày cuối năm này được tăng lên gấp đôi, theo đó, giá mỗi lần rửa xe ô tô dao động khoảng 80 - 100.000 đồng/chiếc, còn xe máy từ 30.000 đồng - 40.000 đồng/chiếc.

Dịch vụ rử xe máy cũng hốt bạc ngày 30 Tết
Dịch vụ rử xe máy cũng "hốt bạc" ngày 30 Tết
Nhiều người đi rửa xe phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ mới đến lượt
Nhiều người đi rửa xe phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ mới đến lượt

Còn tại các vùng quê, giá rửa xe bình thường khoảng 30.000 đồng - 50.000 đồng/chiếc thì trong ngày này cũng được nâng lên 60.000 đồng - 80.000 đồng/chiếc. Giá dịch vụ hớt tóc, đánh giày cũng được nâng lên gần gấp đôi. Mỗi đôi giày bình thường có giá 10.000 đồng thì nay đã được tăng lên 20.000 đồng/đôi...

Mặc dù giá các dịch vụ được nâng lên cao nhưng hầu hết các tiệm rửa xe, hớt tóc lúc nào cũng đông kín khách. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách, nhiều tiệm rửa xe còn phải huy động thêm người, hoạt động “hết công suất” cả ngày lẫn đêm nhưng lúc nào cũng không hết việc.

Các tiệm hớt tóc cũng luôn đông kín khách hàng đến làm đẹp
Các tiệm hớt tóc cũng luôn đông kín khách hàng đến làm đẹp

“Làm cái nghề rửa xe là vậy, khi người ta nghỉ ngơi chuẩn bị đón Tết thì đó là lúc mình bận rộn nhất. Tôi dự định làm đến hết chiều 30 Tết mới nghỉ. Những ngày qua, làm từ sáng đến tối không có giờ nghỉ mà vẫn không hết việc, có những người phải chờ cả mấy tiếng đồng hồ mới rửa được xe”, anh Lê Văn Tâm, một chủ tiệm rửa xe, chia sẻ.

Những người thợ làm nghề hớt tóc, gội đầu dường như cũng không có thời gian nghỉ ngơi để phục vụ như cầu làm đẹp của khách. Các tiệm hớt tóc từ thành thị cho đến nông thôn luôn tấp nập khách ra vào, thậm chí nhiều người cắt tóc dạo cũng “bội thu” ngày 30 Tết.

Cảnh chờ đợi làm đẹp chuẩn bị đón Tết tại tiệm hớt tóc nữ ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
Cảnh chờ đợi làm đẹp chuẩn bị đón Tết tại tiệm hớt tóc nữ ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa

Anh Lê Văn Chín - một thợ cắt tóc dạo, chia sẻ: “Những ngày này, tôi còn không kịp ăn cơm để cắt tóc cho khách. Dịp này, người lao động, sinh viên về quê ăn Tết nhiều nên tranh thủ đến hớt tóc để ăn Tết. Ngày thường, mỗi buổi cao lắm cũng chỉ cắt được khoảng 10 khách, nhưng những ngày Tết thì cũng phải 30 - 40 khách. Có những khách phải ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ mới đến lượt”.

Dù công việc vất vả, phải hoạt động với cường độ cao suốt cả ngày trời, nhưng thu nhập đối với những dịch vụ ngày Tết là nguồn động viên những người lao động làm nghề...

Nhiều tiệm rửa xe còn làm cả đêm để phục vụ nhu cầu của khách
Nhiều tiệm rửa xe còn làm cả đêm để phục vụ nhu cầu của khách
Dịch vụ cắt tóc vỉa hè cũng được mùa bội thu
Dịch vụ cắt tóc vỉa hè cũng được mùa "bội thu"
Giá dịch vụ đánh giày ngày Tết được nâng lên gấp đôi
Giá dịch vụ đánh giày ngày Tết được nâng lên gấp đôi
Dù công việc vất vả, nhưng bù lại, người lao động có thu nhập khá
Dù công việc vất vả, nhưng bù lại, người lao động có thu nhập khá
Giá dịch vụ rửa xe cũng tăng chóng mặt trong ngày cuối năm
Giá dịch vụ rửa xe cũng tăng "chóng mặt" trong ngày cuối năm

Duy Tuyên