1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sáng 16/3, Nghệ An: Tuyển hơn 1.000 lao động trẻ

(Dân trí) - Ngày hội việc làm năm 2019 được tổ chức sáng 16/3 tại TP Vinh (Nghệ An) có sự tham gia của 24 doanh nghiệp, 12 trường ĐH, CĐ, trung cấp. Chương trình đem tới hơn 1.000 cơ hội việc làm cho lao động trẻ trong tỉnh.

Sáng ngày 16/3, Ngày hội việc làm tỉnh Nghệ An năm 2019 được khai mạc. Đây là lần “tái xuất” đầu tiên của Ngày hội việc làm sau 10 năm gián đoạn.

Tham gia chương trình có hơn 20 doanh nghiệp, 12 trường ĐH, CĐ, trung cấp và gần 10.000 học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, người lao động. Các đơn vị tuyển dụng đem tới hơn 1.000 cơ hội việc làm được mở ra trên các lĩnh vực khác nhau.

nghe an.jpg

Thanh niên Nghệ An tìm hiểu về các chương trình xuất khẩu lao động tại Ngày hội việc làm 2019. 

Đem tới chương trình số chỉ tiêu tuyển dụng “khủng” lên tới gần 1.000 công nhân, Công ty TNHH Sangwon Việt Nam (Khu công nghiệp Vsip Nghệ An) kỳ vọng số lao động ngành may được tuyển này sẽ bổ sung cho sự thiếu hụt.

Đồng thời, công ty cũng sẽ tìm được nhân sự bổ sung vào 11 vị trí có trình độ chuyên môn cao.

“Chúng tôi hy vọng, ngày hội này có thể thu hút được nhiều ứng viên. Qua phỏng vấn, chúng tôi đã tiếp nhận một số hồ sơ. Các bạn ứng viên có thể đáp ứng các tiêu chí “cứng” của nhà tuyển dụng. Chúng tôi cũng mong muốn chọn được ứng viên “sáng giá” nhất cho các vị trí” - ông Nguyễn Sỹ Linh, bộ phận nhân sự Công ty cho biết.

1.000 cơ hội việc làm cho lao động trẻ Nghệ An

Với tâm lý háo hức tới tìm việc mới, bạn trẻ Nguyễn Văn Sơn (SN 1991, xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), kỳ vọng có được một công việc có thu nhập hấp dẫn.

Hiện, ứng viên trẻ đang làm nhân viên kỹ thuật cho một doanh nghiệp tư nhân ở địa bàn.

Trao đổi với PV Dân trí, ứng viên NguyễnVăn Sơn cho biết: “Tôi mạnh dạn đăng kí dự tuyển vào vị trí bảo trì điện của doanh nghiệp lớn. Công việc này phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo, mức thu nhập khá hơn. Đặc biệt là với công ty có quy mô lớn, tôi kỳ vọng sẽ học hỏi hỏi được nhiều hơn ở môi trường làm việc này”.

Theo quan sát của PV, các gian hàng tư vấn xuất khẩu lao động vẫn hút các đoàn viên, thanh niên hơn cả. Các đơn vị xuất khẩu lao động đưa ra nhiều lời giới thiệu hấp dẫn về môi trường làm việc, mức lương mơ ước.

ban tre.jpg

Nhà tuyển dụng đang tư vấn cho bạn trẻ.

Đặc biệt là người lao động được hỗ trợ vay vốn trong quá trình làm thủ tục.

Cũng tham dự chương trình, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1990) lại có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Chị Thanh vừa nghỉ công việc kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân vì mức lương quá thấp.

Tại chương trình, sau khi tham khảo nhu cầu tuyển dụng của một số doanh nghiệp, chị Thanh có ý định chuyển hướng đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản.

“Tôi đang tính đi xuất khẩu lao động một thời gian để tích lũy vốn liếng sau này tuy nhiên cũng phải bàn bạc kỹ với gia đình rồi mới có thể quyết định” - chị Thanh cho biết.

Theo tính toán của chị Thanh, mức chi phí cũng không cao lắm: “Theo tư vấn, chi phí đi Nhật Bản hết khoảng 130 triệu đồng, trong đó công ty cho vay 80 triệu đồng. Số tiền còn lại có thể nằm trong khả năng gia đình chuẩn bị được”.

Theo ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, đơn vị tổ chức Ngày hội việc làm 2019, tham gia ngày hội thanh niên, sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết và định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp, trải nghiệm phỏng vấn ứng tuyển.

Đồng thời, bạn trẻ có them cơ hội tìm hiểu xu hướng, tiềm năng nghề nghiệp, cách thức hội nhập và yêu cầu của các doanh nghiệp đối với các ứng viên tìm việc.

“Ngày hội việc làm là cầu nối hữu ích giữa đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các bạn trẻ tiếp cận thông tin về việc làm, tham gia dự tuyển vào vị trí việc làm phù hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực đúng yêu cầu” - ông Lê Văn Lương cho hay.

Hoàng Lam