1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Trị: Gần 800 lao động nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp mùa dịch Covid-19

(Dân trí) - Dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng xấu, khiến hơn 1.300 lao động tại Quảng Trị phải ngừng việc, gần 800 lao động nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp.

Cuối tháng 3/2020, có 791 lao động nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Trị.

Theo báo cáo sơ bộ của 88 doanh nghiệp, số lao động phải ngừng việc tới 1.317 người.

Quảng Trị: Gần 800 lao động nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp mùa dịch Covid-19 - 1

Tỉnh Quảng Trị sẽ có chính sách riêng để hỗ trợ thêm đối với người dân vùng khó khăn, các nhóm đối tượng xã hội yếu thế

Trong số lao động ngừng việc, có hơn 350 lao động được trả đủ lương, gần 200 lao động bị giảm lương, gần 800 lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động không được trả lương.

Đầu tháng 4/2020, có 11 đơn vị đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, với số lao động phải tạm dừng làm việc gần 400 người, số lao động này bị giảm lương, chỉ được người sử dụng lao động trả lương ngừng việc.

Đời sống người dân nói chung và các đối tượng yếu thế khác, như: đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo… đều bị ảnh hưởng.

Quảng Trị: Gần 800 lao động nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp mùa dịch Covid-19 - 2

Ngoài ra, thống kê cho thấy có gần 5.100 lao động tự do bị giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tại cuộc họp với các ngành chức năng về triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết, địa phương sẽ xem xét cho trở lại hoạt động một số dịch vụ kinh doanh thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân.

Các đơn vị doanh nghiệp đủ điều kiện về phòng dịch sẽ được phép quay trở lại hoạt động, nhưng phải tăng cường công tác kiểm dịch hàng ngày cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Cần phải nhìn nhận rõ, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế-xã hội.

Trước mắt, UBND tỉnh giao Sở LĐTB&XH phối hợp với Bộ LĐTB&XH cùng các ngành liên quan thực hiện chi trả cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ngay trong tháng 4/2020.

Tỉnh cũng sẽ có chính sách riêng để hỗ trợ thêm đối với người dân vùng khó khăn, các nhóm đối tượng xã hội yếu thế khác tại địa phương.

Đăng Đức