1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Trị: Gần 300 người dân đầu tiên nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng 14/5, gần 300 người dân phường An Đôn, thị xã Quảng Trị là những đối tượng đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị nhận hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Quảng Trị chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Thực hiện theo chủ trương Nghị quyết 42/2020/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương hoàn thiện các bước để hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Văn Ngọc Lãm - Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị cho biết, ngày hôm nay (14/5), các địa phương tại thị xã Quảng Trị đã bắt tay vào thực hiện việc hỗ trợ cho người dân cho các nhóm đối tượng, gồm: Người có công với cách mạng; hộ nghèo và hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

Quảng Trị: Gần 300 người dân đầu tiên nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng - 1

Các cán bộ hướng dẫn và giải thích cho người dân về gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Theo cán bộ Phòng LĐ-TB&XH thị xã Quảng Trị, trong ngày hôm nay các cán bộ sẽ cố gắng giải quyết việc hỗ trợ cho người dân ở tất cả các phường, phấn đấu hoàn thành sớm theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

Tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, sáng nay, sau khi được chính quyền thông báo, người dân đã tập trung về Nhà văn hoá phường để nhận hỗ trợ gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Bà Phan Thị Hường (82 tuổi, trú ở phường An Đôn, thị xã Quảng Trị), đối tượng đang hưởng chế độ hộ cận nghèo, bày tỏ sự vui mừng khi đến nhận hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

“Tui ở một mình bao lâu nay, khi nghe chính quyền thông báo hôm nay nhận hỗ trợ nên tui mừng lắm”, bà Hường nói.

Quảng Trị: Gần 300 người dân đầu tiên nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng - 2

Ông Nguyễn Ngọc Lân (77 tuổi, phường An Đôn) rất phấn khởi khi được chính quyền và Nhà nước ưu tiên hỗ trợ khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh.

“Đảng và Nhà nước quan tâm đến những đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội nên bà con hoan nghênh lắm”, ông Lân nói.

Được nhận hỗ trợ từ sớm, bà Ngô Thị Thâm (79 tuổi, ở khu phố 1, phường An Đôn) là đối tượng hộ cận nghèo vui mừng nói: “Nghe thông báo dịch bệnh đã bớt và còn nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước nên những người dân như chúng tôi mừng lắm. Trong khó khăn nhưng chính quyền địa phương, Nhà nước vẫn quan tâm, hỗ trợ người dân nên ai cũng tin tưởng, phấn khởi”.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, việc chi trả hỗ trợ gói an sinh 62.000 tỷ đồng tại phường An Đôn được triển khai nhanh, gọn. Các cán bộ của phường và đại diện Phòng LĐ-TB&XH được huy động để giải quyết nhanh việc hỗ trợ cho các đối tượng.

Quảng Trị: Gần 300 người dân đầu tiên nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng - 3

Người dân phấn khởi nhận tiền hỗ trợ

Theo ông Bùi Văn Giáo - Phó Chủ tịch UBND phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, thực hiện chủ trương Nghị quyết 42/2020/NQ-CP, chính quyền địa phương đã vận động tuyên truyền đến từng khu phố, từng hộ dân để bà con nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường An Đôn, trong quá trình triển khai, 4 đối tượng nhận hỗ trợ lâu nay đã có danh sách. Sau khi có chủ trương, chính quyền đã họp cơ sở, rà soát lại đúng đối tượng để tránh thiếu sót.

Ông Giáo cho rằng, vấn đề khó khăn khi triển khai Nghị Quyết 42/2020/NQ-CP là các nhóm đối tượng lao động tự do. Các địa phương phải lập đoàn rà soát nên khá phức tạp.

Đăng Đức