1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Ninh: Phấn đấu không bỏ sót đối tượng thụ hưởng từ gói 62.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội vừa có cuộc giám sát công tác rà soát, chi trả đối tượng nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Phấn đấu không bỏ sót đối tượng thụ hưởng từ gói 62.000 tỷ đồng - 1

Đoàn công tác nhận định, việc thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh không bỏ sót đối tượng thụ hưởng (ảnh báo Quảng Ninh)

Cuộc làm việc diễn ra ngày 4/6 nhằm kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá, việc triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ được các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch.

Đến thời điểm hiện tại, việc thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng đối tượng, không phát hiện tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng tiêu cực. Đặc biệt, việc chi trả đảm bảo không có tình trạng bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Quảng Ninh: Phấn đấu không bỏ sót đối tượng thụ hưởng từ gói 62.000 tỷ đồng - 2

Đến nay, tỉnh đã cơ bản chi trả xong cho nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội và người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trên 71 tỷ đồng (ảnh báo Quảng Ninh)

Tại cuộc làm việc, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng đoàn công tác cũng giá cao sự chủ động của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP.

Bà Hoà cũng đề nghị tỉnh giám sát chặt chẽ việc chi trả cho các đối tượng thụ hưởng trên tinh thần đúng, đủ, kịp thời, minh bạch, công khai.

Đồng thời, tỉnh cần tích cực tuyên truyền, giải đáp chính sách cho người dân; tiếp tục xem xét, huy động, bố trí nguồn lực của tỉnh để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khác ngoài các nhóm đối tượng quy định của Chính phủ.

Cũng tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác và đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh cũng trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc thống kê, rà soát đối tượng thụ hưởng; những khó khăn trong hoạt động chi trả; tiến độ thực hiện chi trả; công tác phối hợp trong giám sát.

Theo rà soát của các địa phương, Quảng Ninh có trên 66.000 người nằm trong danh sách được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. Đến nay, tỉnh đã cơ bản chi trả xong cho nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội và người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trên 71 tỷ đồng.

Các nhóm đối tượng khác là người lao động làm việc tại doanh nghiệp phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và các đối tượng khác đang được triển khai.

Dự kiến đến hết ngày 30/6, tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ cho người dân, người lao động. Hoạt động hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động sẽ hoàn thành việc giải ngân trong tháng 7/2020.

An Nhiên