1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Ngãi: Ngư dân vay hàng trăm triệu đồng phát triển thủy sản sau bão

(Dân trí) - Cơn bão số 12 làm nhiều hộ nuôi trồng thủy, hải sản ở huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trắng tay. Hàng chục tỷ đồng trôi theo sóng biển khiến người dân gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư vào vụ nuôi mới.

Cơn bão số 12 làm 22/27 lồng nuôi cá mú, tôm hùm của ngư dân Lý Sơn hư hỏng hoàn toàn. Trung bình mỗi hộ dân thiệt hại 1 tỷ đồng do mưa bão, nhiều hộ rơi vào hoàn cảnh trắng tay.

Sau 1 tháng đứng nhìn những lồng bè tiền tỷ tan tành trong sóng biển, những ngày qua người dân Lý Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn để khôi phục sản xuất.

Người dân Lý Sơn phải vay mượn vốn đầu tư vào vụ nuôi trồng thủy sản mới
Người dân Lý Sơn phải vay mượn vốn đầu tư vào vụ nuôi trồng thủy sản mới

Lồng nuôi 1.000 con cá mú sắp xuất bán bị sóng biển nhấn chìm khiến ông Nguyễn Khuân (thôn Đông, xã An Vĩnh) thiệt hại trên 800 triệu đồng.

Để khôi phục lại sản xuất, ông Khuân quyết định vay ngân hàng trên 200 triệu đồng, vay mượn thêm người thân gần 100 triệu đồng đóng mới lồng bè tiếp tục thả nuôi cá. Sau nhiều ngày nỗ lực, lồng cá mú có diện tích 45 m2 của ông Khuân đã hoàn thành sẵn sàng cho vụ mới.

"Sau bão gia đình tôi gần như trắng tay. Dù vậy cũng phải cố gắng vay mượn để tiếp tục thả nuôi vụ mới. Hy vọng vụ này được khá cho gia đình bớt khó khăn", ông Khuân chia sẻ.

Cùng hoàn cảnh như ông Khuân, ông Võ Minh Hoàng (thôn Tây, xã An Vĩnh) cũng phải vay mượn vốn làm lại từ đầu.

Ông Hoàng cho biết, sau khi cơn bão số 12 đi qua, gia đình ông coi như trắng tay bởi gần 1 tỷ đồng chắt chiu từ các vụ nuôi trước mất trắng. Ông Hoàng phải vay mượn trên 250 triệu đồng đầu tư làm mới lồng bè.

Nhiều lồng bè đã sẵn sàng cho vụ thả nuôi mới
Nhiều lồng bè đã sẵn sàng cho vụ thả nuôi mới

Dù tìm được nguồn vốn làm lại lồng bè, thế nhưng ông Hoàng vô cùng lo lắng bởi tình cảnh nợ chồng nợ. Theo tính toán, ngoài tiền làm lồng bè ông cần thêm 200 triệu đồng mua con giống, thức ăn...

“Tiền giống, thức ăn vụ trước chưa trả giờ lại thêm nợ mới. Dù vậy cũng phải cố gắng vay mượn để khôi phục sản xuất chứ giờ biết làm gì ngoài cái nghề này. Chúng tôi mong sao được quan tâm hỗ trợ để sớm ổn định sản xuất”, ông Hoàng nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Đôi - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn, cho biết: do ảnh hưởng của cơn bão số 12, 22/27 lồng nuôi thủy sản của người dân bị thiệt hại hoàn toàn. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 25 tỷ đồng.

Người nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trong cơn bão số 12 mong muốn được hỗ trợ vốn vay ưu đãi để ổn định sản xuất
Người nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trong cơn bão số 12 mong muốn được hỗ trợ vốn vay ưu đãi để ổn định sản xuất

Bị thiệt hại nặng khiến người nuôi trồng thủy sản Lý Sơn gặp rất nhiều khó khăn để đầu tư vụ nuôi trồng mới. Vì vậy, huyện Lý Sơn đã kịp thời hỗ trợ trên 170 triệu đồng cho chủ các lồng bè khắc phục khó khăn trước mắt. Về lâu dài, theo ông Đôi, cần có sự hỗ trợ vốn vay, con giống cho các hộ dân yên tâm khôi phục lại hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Về vấn đề này, bà Phạm Thị Hương - PCT UBND huyện Lý Sơn, cho biết: huyện đã có văn bản đề nghị tỉnh có biện pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho các hộ nuôi trồng thủy sản. Quan trọng nhất là cần xem xét khoanh, giãn nợ và tiếp tục cho các hộ dân được vay vốn để khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống.

Quốc Triều