1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Ngãi: Hơn 40.000 lao động tìm được việc làm ổn định trong năm 2019

(Dân trí) - Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết việc làm cho hơn 40.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động ước đạt 53%, tăng 2% so với năm 2018. Có 80% học sinh, sinh viên qua đào tạo nghề đã được giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động.

Ông Lương Kim Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XHXH tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi giải quyết việc làm cho hơn 40.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động ước đạt 53%, tăng 2% so với năm 2018. 

Quảng Ngãi:  Hơn 40.000 lao động tìm được việc làm ổn định trong năm 2019 - 1
Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết việc làm cho 40.000 lao động, trong đó có trên 1.900 người đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, theo đề án đưa lao động Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020, trước khi xuất cảnh, người lao động phải qua khóa học giáo dục định hướng ban đầu với thời gian từ 4 - 6 tháng.

Trong quá trình học tại công ty, lao động được gọi phỏng vấn, nếu đạt thì cũng phải tiếp tục học đủ thời gian quy định. Nếu không đạt thì vẫn theo học bình thường và được gọi phỏng vấn đơn hàng lần sau đến khi lao động đậu phỏng vấn.

Kết thúc khóa học, lao động được hưởng kinh phí hỗ trợ ban đầu theo chứng từ thực tế, nhưng tối đa không quá 13,8 triệu đồng/người, do Trung tâm dịch vụ việc làm Cà Mau chi trả.

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lương Kim Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách về lao động, việc làm, thông tin thị trường lao động để định hướng và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Đồng thời tăng cường các hoạt động giới thiệu, tư vấn việc làm; mở rộng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và các địa phương trong tỉnh để tuyển dụng lao động trực tiếp.

Thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho người lao động học nghề, học ngoại ngữ, những kiến thức cần thiết phục vụ nhu cầu XKLĐ... nhằm nâng cao số lao động tìm được việc làm trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Quốc Triều