1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quà tặng nơi công sở - Nên và không nên

(Dân trí) - Quy tắc đầu tiên cần nhớ là món quà phải sâu sắc, có tính thẩm mỹ, không quá đắt và cũng không quá rẻ. Còn gì nữa?

Một món quà hoàn hảo

 

Trước khi mua quà tặng đồng nghiệp, cần “cập nhật” thông tin về sở thích của họ. Hãy xem xét mục đích của món quà và sau đó nghĩ về món quà. Bạn tặng quà nhân dịp lễ hay để ăn mừng một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời họ? Liệu món quà có mang lại sự vui vẻ cho người nhận hay khiến họ phải xấu hổ? Liệu họ có nghĩ khác về bạn sau khi nhận quà không?

 

Món quà không phù hợp

 

- Nội y

 

- Nước hoa

 

- Trang sức sặc sỡ

 

- Đồ ăn

 

- Tác phẩm nghệ thuật (Hoặc những món đồ khác mà bạn thích, nhưng người nhận nó thì chưa chắc)

 

Món quà phù hợp

 

- Khung ảnh

 

- Sách

 

- Đĩa nhạc, đĩa phim

 

- Một vài món đồ cho bọn trẻ hoặc con vật cưng của họ

 

- Đồ dùng hữu ích cho công việc

 

Những điều cần chú ý

 

- Hết sức thận trọng khi mua quà tặng sếp. Họ có thể nghĩ rằng bạn đang cố gắng lấy lòng họ. Không tặng quà cho sếp trừ khi những người khác cũng làm như thế.

 

- Tránh gây hiểu lầm cho người nhận khi tặng một món quà quá thân mật.

 

- Cần tìm hiểu về chính sách tặng quà của công ty. Có thể có quy định về giá trị tối đa tính bằng tiền mặt của món quà.

 

- Không nên quá ồn ào khi tặng quà để tránh bị coi là khoe khoang phô trương.

 

- Không tặng rượu nếu bạn không hiểu rõ về loại đồ uống của người nhận.

 

- Không nên cố gắng gây ấn tượng hoặc “vượt mặt” ai đó bằng cách mua một món quà quá đắt tiền.

 

- Không tặng đồng nghiệp hoặc nhân viên những món quà quá “bọt bèo”. Họ sẽ cho rằng bạn đang có ý xúc phạm hoặc coi thường họ.

 

- Cần phải nhớ rằng tặng quà là một việc làm khá mạo hiểm và đôi lúc còn gây cho bạn nhiều rắc rối.

 

Linh Hương Đặng

Theo CareerBuilder