Phụ nữ làm việc nhiều hơn đàn ông 39 ngày

Báo cáo về khoảng cách giới tính toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới đây đã chỉ ra rằng, mỗi năm trung bình phụ nữ phải làm việc nhiều hơn 39 ngày so với đàn ông.

Theo báo cáo trên, trung bình mỗi ngày phụ nữ cũng phải làm việc nhiều hơn đàn ông 50 phút. Mặc dù đàn ông được trả lương cao gấp 34% phụ nữ trong công việc, phụ nữ phải dành nhiều thời gian của họ vào những việc không lương như việc nhà, chăm sóc con cái và người già.

Các chuyên gia cũng cho biết khoảng cách về cơ hội kinh tế giữa hai giới hiện giờ đang lớn hơn bất cứ thời điểm nào kể từ 2008.

Theo VTV.VN