1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phía Nhật Bản dừng tìm kiếm 6 thuyền viên Việt Nam mất tích

(Dân trí) - Chiều 15/10, Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (TTLC) có văn bản gửi tới Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Ngoại giao thông báo tình hình 6 thuyền viên Việt Nam mất tích tại vùng biển Nhật Bản hôm 11/10. Theo đó, phía Nhật Bản đã kết thúc 72 giờ tìm kiếm bằng trực thăng.

Công văn của TTLC
Công văn của TTLC

Theo ông Nguyễn Hữu Phong, Phó Tổng Giám đốc Cty TTLC, nhóm 6 thuyền viên trên đã nhập tàu cá Liên Toàn Thịnh tại cảng Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) và hoạt động trong vùng biển Bắc Hải.

Khi tàu vào vào eo biển Tsuruga (Nhật Bản) để tránh bão Vongfong, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 11/10, 6/7 thuyền viên Việt Nam đã nhảy khỏi tàu. Ngay khi phát hiện có thuyền viên nhảy xuống biển, thuyền trưởng đã lập tức tri hô và thông báo với cảnh sát biển Nhật Bản.

Phía Nhật Bản đã triển khai việc tìm kiếm bằng trực thăng trong 72 giờ nhưng không có kết quả. Tới tối 14/10, việc tìm kiếm đã được phía Nhật Bản dừng lại.

Công ty TTLC đã liên lạc với 1 thuyền viên Việt Nam còn lại được biết điều kiên công việc và sinh hoạt đều rất tốt. Trước khi nhảy xuống, các thuyền viên đã bàn bạc với thuyền viên này nhưng anh ta không tham gia.

Sáng 15/10, tàu đã hoàn tất các thủ tục và rời cảng, thuyền viên Việt Nam còn lại vẫn tiếp tục làm việc bình thường trên tàu. Bộ LĐ-TB&XH đã yêu cầu công ty TTLC vẫn tiếp tục giữ liên lạc với công ty môi giới và chủ tàu để cập nhập thêm tình hình.

Phan Minh