1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phạt tù “nữ quái” giả mạo công an để lừa đảo chạy việc

Ngày 24/3, TAND TP. Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thị Thủy (SN 1985, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 5 người.

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, tháng 7/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã nhận được đơn tố cáo Vũ Thị Thủy lừa đảo. Người tố cáo là chị Phạm Thị Hương (SN 1971, ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Phạt tù “nữ quái” giả mạo công an để lừa đảo chạy việc - 1

Hình minh họa

Ngoài chị Hương, nhiều người khác cũng gửi đơn tố cáo Thủy lừa đảo tới cơ quan công an.

Theo đó, qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Thủy không có nghề nghiệp ổn định nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân, Thủy đã dùng thủ đoạn gian dối giới thiệu đang công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động K20 - Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ và khả năng xin việc làm tại cơ quan Nhà nước, ngành công an, quân đội.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, chị Phạm Thị Hương có quen biết với Thủy do là hàng xóm của nhau. Thủy nói với chị Hương là đang công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động K20. Qua đó, Thuỷ có khả năng xin việc cho người có nhu cầu làm việc tại các cơ quan Nhà nước, trong ngành công an.

Tin lời Thủy nói là thật, chị Hương đã nói lại câu chuyện trên cho bà Đặng Thị Kim Liên và anh Nguyễn Thanh Liêm- người quen của chị Hương biết.

Anh Liêm đã nhờ chị Hương hỏi giúp xem Thủy có thể xin việc cho anh vào làm việc tại Bệnh viện Quân y 354 không. Theo đó, chị Hương đã hỏi Thủy và nhận được câu trả lời có, chi phí là 450 triệu đồng.

Theo yêu cầu của Thủy, phải đưa trước cho cô ta 200 triệu đồng cùng hồ sơ xin việc, khi nào có quyết định đi làm thì đưa số còn lại. Anh Liêm đã thực hiện theo yêu cầu của Thủy.

Khi đã nhận tiền, Thủy viết giấy biên nhận, cam kết đến hết tháng 9/2016 nếu không xin được việc cho anh Liêm thì hoàn trả số tiền trên.
Cũng trong năm 2016, Thủy còn nhận 180 triệu đồng của anh Vũ Đức Anh (SN 1990, cháu gọi chị Hương bằng dì) để nhận giúp xin vào làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai.

Nhận tiền, Thủy viết giấy biên nhận với cam kết tới 30/11/2016 nếu không xin được việc cho anh Đức Anh sẽ hoàn lại tiền.

Cùng với thủ đoạn tương tự nêu trên, Thủy còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người khác.

Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ tháng 1/2016 - 10/2016, bị cáo  Vũ Thị Thủy đã chiếm đoạt tiền của 5 người hơn 600 triệu đồng.

Hiện bị cáo Thủy không có khả năng khắc phục hậu quả vụ án. Với hành vi trên, Thủy bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Thu Thủy mức án 12 năm tù về tội danh như đã nêu trên.

Theo Mạnh Hùng/Công lý