1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phạt nặng doanh nghiệp cho mượn giấy phép tuyển dụng lao động xuất khẩu

(Dân trí) - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) vừa có văn bản nghiêm cấm các doanh nghiệp (DN) cho tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài mượn giấy phép để tổ chức tuyển chọn, thu tiền đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản của Bộ cũng khẳng định siết chặt công tác quản lý các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xuất khẩu lao động nói chung và thị trường Đài Loan nói riêng. Cụ thể, Bộ sẽ phối hợp với phía Đài Loan thu hồi giấy phép và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là động thái của cơ quan chức năng, nhằm xử lý triệt để hiện tượng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sử dụng pháp nhân để tổ chức đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan.
 
Trên thực tế, trong thời gian qua "kịch bản" của các vụ lừa đảo xuất khẩu lao động không mới nhưng vẫn nhiều người mắc lừa. Một phần nguyên nhân là các nạn nhân thiếu thông tin về các chương trình xuất khẩu lao động. Các chiêu đối tượng lừa đảo thường áp dụng là tự "vẽ" ra các chương trình xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Đài Loan... với mức lương hấp dẫn. Lại có trường hợp đối tượng dựng lên doanh nghiệp “ma” rồi mượng giấy phép của DN có tư cách pháp nhân trong lĩnh vực này, rồi đứng ra tuyển dụng, thu tiền của người lao động. Sau một thời gian công ty “ma” tự phá sản, đối tượng lừa đảo cũng bỏ trốn.

Thậm chí còn xảy ra sự việc đóng giả cán bộ của Bộ hay Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các DN có chức năng xuất khẩu lao động về tận địa phương lừa người lao động.

P. Thanh