1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Osin trộm cả túi vàng của gia chủ, thỏa sức ăn chơi

Người giúp việc trộm cắp tài sản của gia chủ đã không còn là vấn đề mới. Song tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến với thủ đoạn tinh vi hơn. Những vụ trộm của osin dưới đây sẽ là bài học quý giá cho không ít gia đình.

Được cho quần áo, osin vẫn chuốc thuốc mê bà chủ để trộm

Đầu năm 2016, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tạm giữ Trần Thị Lệ (32 tuổi, ở Hưng Yên) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Qua một trang báo tuyển dụng, Lệ xưng danh là Phương, quê Hải Dương xin đến cửa hàng gội đầu của chị Mai (ở đường Xuân Đỉnh) làm thợ phụ.

Đối tượng Trần Thị Lệ (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Đối tượng Trần Thị Lệ (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Sáng 16/12/2015, Lệ được chị Mai hẹn tới làm. Trưa cùng ngày, chị Mai rủ Lệ đi chợ mua thức ăn. Khi qua cửa hàng cam, Lệ lấy lý do "liên hoan mừng được nhận làm việc", mua 5 quả mang về.

Lúc đó, thấy Lệ không có quần áo mặc, chị Mai còn lấy đồ để cô ta thay rồi nấu ăn cùng nhau. Ăn uống xong, Lệ pha nước cam, bỏ thuốc mê vào rồi đưa cho chị Mai uống.

Thấy chủ nhà lên giường đi ngủ, Lệ gọi nhiều lần để đánh động nhưng không thấy chị Mai trả lời. Biết gia chủ ngấm thuốc mê, cô ta lấy trộm chiếc ví bên trong có 6 triệu đồng, thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ tùy thân rồi cao chạy xa bay.

Cùng chồng trộm cả trăm triệu của chủ để chơi game

Cũng trong tháng 12/2015, Công an quận 7 (TP. HCM) đã tạm giữ nữ giúp việc Chung Lương Hoàng Mi (28 tuổi) và chồng là Trần Huy Hào (27 tuổi, cùng ở quận 8) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Mi làm giúp việc theo giờ cho gia đình chị N.T.H.H (SN 1983, Quận 7) từ tháng 10/2015. Trong khi dọn dẹp nhà, Mi phát hiện 2 chiếc chìa khóa tủ trên tường nên lén mở tủ ra xem.

Mi thấy bên trong có 3 túi vải đựng nhiều tài sản là trang sức gồm nhẫn, dây chuyền, vòng tay và vàng miếng SJC nên nảy sinh lòng tham.

Vợ chồng Mi và Hào tại cơ quan công an. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Vợ chồng Mi và Hào tại cơ quan công an. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sợ chị H. phát hiện nếu lấy nhiều, Mi chỉ lấy 1 chiếc nhẫn vàng rồi khóa tủ, để tài sản lại chỗ cũ. Cô ta đem đi bán được 2,6 triệu đồng rồi về kể cho chồng nghe. Cải hai vợ chồng sau đó đem số tiền này đi chơi game và thua cháy túi.

Cuối tháng 10 đến 8/11, Mi tiếp tục mở tủ 8 lần lấy 3 lượng vàng SJC, 3 chiếc nhẫn, 2 sợi dây chuyền và 1 vòng kiềng bằng vàng. Tổng số tài sản này, vợ chồng Mi đem đi bán được gần 103 triệu đồng rồi nướng vào trò game.

Sau đó sợ chị H. phát hiện trộm tài sản nên Mi nghỉ việc. Giữa tháng 11, chị H. kiểm tra tủ thì phát hiện tài sản bị mất hết liền trình báo công an.

"Khoắng" 27 lượng vàng , người giúp việc vẫn bình thản

Tương tự vào ngày 21/11/2015, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Nguyễn Thị Oanh (4, huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Oanh là giúp việc của gia đình ông Nguyễn Văn Mân (59 tuổi), chủ doanh nghiệp bán vật tư nông nghiệp.

Ông Mân đã đến công an trình báo bị mất 27 lượng vàng cất trong tủ. Qua điều tra, công an xác định bà Oanh là người trộm toàn bộ số vàng.

Oanh khai nhận sau thời gian giúp việc, thấy ông Mân có rất nhiều vàng và cất trong tủ chứ không bỏ trong két sắt nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh tại cơ quan công an. (Ảnh: VietNamNet)
Đối tượng Nguyễn Thị Oanh tại cơ quan công an. (Ảnh: VietNamNet)

Lợi dụng lúc ông Mân bận buôn bán, bà Oanh đã lẻn vào phòng trộm 27 lượng vàng. Sau khi trộm vàng, bà Oanh vẫn giúp việc nhà bình thường. Đến khi vụ việc bị phát hiện, nữ giúp việc này đã bán hết 11 lượng vàng để tiêu xài cá nhân.

Thành 'đại gia' vì trộm tiền của gia chủ

Trước đó, vào ngày 24/6/2013, Đỗ Thị Chi (37 tuổi, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) cũng bị điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời gia chủ là anh Phương (ở khu đô thị mới Dịch Vọng, HN), trong chưa đầy một năm Chi tới làm việc, nhà họ liên tục bị mất trộm đồ.

Chi tại cơ quan công an. (Ảnh: VTC News)
Chi tại cơ quan công an. (Ảnh: VTC News)

Bị cảnh sát triệu tập, Chi thừa nhận đã ăn trộm 6 điện thoại của gia đình anh Phương. Sau nhiều năm làm giúp việc cho các gia đình tại Hà Nội, Chi khai cuỗm 200 triệu đồng, 10 chỉ vàng, nhiều điện thoại của gia chủ và cả khách đến chơi nhà.

Kiểm tra tư trang của Chi, lực lượng chức năng phát hiện 4 cuốn sổ tiết kiệm trị giá khoảng 200 triệu đồng. Khoản này được chị ta lý giải do dành dụm sau nhiều năm đi làm giúp việc ở Hà Nội.

Cẩn trọng khi thuê giúp việc

Theo các chuyên gia, tình trạng giúp việc trộm cắp tài sản trong nhà của chủ nhà ngày càng trở nên phổ biến mà nguyên nhân chính là do “khổ chủ” đã không coi trọng việc tuyển dụng người giúp việc một cách kỹ càng. Đặc biệt là sự cả tin trong quá trình cùng ăn ở, gia chủ ít khi kiểm soát nên không phát hiện sớm ra những thói tắt mắt, hành vi thiếu ngay thẳng trong sinh hoạt của người giúp việc nên mới để xảy ra hậu quả lớn hơn.

Không chỉ dừng lại ở các hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia chủ, một số người giúp việc trong các gia đình khá giả còn cài bẫy “tống tình” ông chủ để tống tiền một cách trắng trợn và đê hèn. Nghiêm trọng hơn, có những người giúp việc đang tâm lừa gạt gia chủ, bắt cóc con cái của họ để de dọa, hòng cưỡng đoạt tài sản.

Bởi vậy, để tránh tình trạng này, mỗi gia đình khi muốn thuê giúp việc, cần phải điều tra rõ thân nhân, có giấy tờ tùy thân, lai lịch minh bạch. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, mỗi gia đình nên tự trang bị một camera giám sát trong lúc vắng nhà, để đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Chủ nhà cũng phải nâng cao cảnh giác, không nên coi người xa lạ như người thân trong gia đình, không nên chủ quan giao toàn bộ công việc cũng như nhà cửa cho người giúp việc trông nom, phòng riêng phải có khóa, đồ tư trang, tài sản có giá trị phải được bảo vệ cẩn thận;…

Theo Thu An/Vietnamnet.vn