1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ông Lê Văn Thanh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

(Dân trí) - Ngày 16/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Lê Văn Thanh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - 1

Ông Lê Văn Thanh - tân Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH (ảnh: Internet)

Ông Lê Văn Thanh sinh năm 1964, có trình độ tiến sĩ kinh tế, nguyên quán tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá.

Ông Lê Văn Thanh từng có nhiều năm công tác và đảm nhiệm một số chức vụ trong ngành lao động thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH), như: Trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội.

Năm 2014, ông Lê Văn Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Tới thời điểm này, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH gồm có: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Lê Quân, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà và Thứ trưởng Lê Văn Thanh.

Trước đó vài tháng, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đã nhận quyết định nghỉ hưu sau nhiều năm gắn bó công tác với ngành LĐ-TB&XH.

Hoàng Mạnh