1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ông Đào Ngọc Dung giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

(Dân trí) - Sáng 9/4, Quốc đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ. Về phía Bộ LĐ-TB&XH, ông Đào Ngọc Dung - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương được phê chuẩn Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.


Ông Đào Ngọc Dung (Ảnh TL)

Ông Đào Ngọc Dung (Ảnh TL)

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Về phía Bộ LĐ-TB&XH, ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Sau quyết định phê chuẩn bổ nhiệm của Quốc hội hôm 9/4, ông Đào Ngọc Dung nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, thay bà Phạm Thị Hải Chuyền - nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, người trước đó đã được Quốc hội bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm.

Tiểu sử ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH:

Sinh ngày: 6/6/1962. Quê quán: Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Quá trình công tác:

Từ 1980 - 1989: Phó bí thư Huyện đoàn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh.

Từ 1989- 1991: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh.

Từ 1992 - 1995: Bí thư Tỉnh đoàn Nam Hà, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Hà.

1996: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

1997: Bí thư Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Từ 2002- 2005: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Từ 2005 - 2007: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn.

2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng ngoài nước.

Từ 2007 - 5/2010: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Từ 2011- 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ 4/2016: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

Hoàng Mạnh