1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ông bố hai con bỏ công việc ngân hàng, mở tiệm cắt tóc kiếm hơn 2,1 tỷ đồng/năm

Với số tiền vốn vay ban đầu, ông bố của hai đứa con đã quyết định bỏ công việc ngân hàng để dấn thân vào kinh doanh và thu về tiền tỷ mỗi năm.

David O'Neal, 32 tuổi, sống ở Anh, từng làm việc trong ngành ngân hàng. Theo David, công việc này ổn định và giúp anh kiếm được 32.000 bảng/năm. Tuy nhiên, anh luôn có tham vọng riêng của bản thân và ước mơ có thể lập nên sự nghiệp kinh doanh cho mình.

Đó là một phần lý do thúc đẩy David từ bỏ công việc nhân viên ngân hàng ổn định để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Người đàn ông này đã mua những chiếc ghế hình ô tô nhỏ và máy chơi game Playstation để đặt tại tiệm làm tóc cho trẻ em.

David ONeal đã khiến trẻ em thích thú với việc cắt tóc bằng những ý tưởng của riêng mình.
David O'Neal đã khiến trẻ em thích thú với việc cắt tóc bằng những ý tưởng của riêng mình.

Ngoài ra, ý tưởng mở tiệm cắt tóc cho trẻ em xuất phát từ mỗi lần anh cắt tóc cho con trai. Cậu con trai của David thường phàn nàn về chuyện cắt tóc. "Tôi đã đưa cho chúng máy chơi game Playstation hoặc xem phim hoạt hình trong khi cắt tóc, các con tỏ ra rất thích thú", David nhớ lại.

Tại tiệm làm tóc của David, các bé có thể ngồi trong những chiếc ghế có hình xe ô tô khi cắt tóc. Còn các trẻ khác chờ đến lượt bằng cách chơi game Playstation hoặc xem một bộ phim hoạt hình do bản thân tự lựa chọn. Cách bố trí này rất phù hợp cho những em không có bố mẹ đi kèm, tránh làm phiền những khách hàng khác.

Từ số tiền vay thu về bạc tỷ/năm

Nói về số tiền dùng khởi nghiệp, David cho biết bản thân đã dùng khoản vay từ chương trình khởi nghiệp do cơ quan chức năng hỗ trợ, lãi suất của khoản vay này là 6% với mức vốn 25.000 bảng Anh.

Bên cạnh chuẩn bị vốn, sau khi nghỉ việc ở ngân hàng, David dành thời gian đi học cắt tóc để có tay nghề chuyên nghiệp. Anh cho hay: "Trở thành một thợ làm tóc có tay nghề, trình độ là một trong những ưu tiên của bản thân. Tôi đã có sở trường và từng cắt tóc cho con mình", David chia sẻ.

Anh cũng theo dõi các thợ cắt tóc khác làm việc để có thể học hỏi kinh nghiệm cho bản thân. Năm 2014, David mở cửa tiệm làm tóc đầu tiên ở Milton Keynes. Mặc dù, đây là lần đầu khởi nghiệp nhưng David đã khá thành công, việc kinh doanh không ngừng phát triển.

Trong năm thứ ba kinh doanh, David có 9 tiệm làm tóc ở Bristol, Leeds và Leicester và có 30 nhân viên cùng làm việc.

Khi được hỏi về lời khuyên cho các doanh nhân trẻ, đặc biệt là những người mới khởi nghiệp, David cho rằng việc từ bỏ một công việc rất đáng sợ nhất là trong khi nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, vợ của David đã ủng hộ và sát cánh cùng chồng. "Vì vậy, bạn cần chắc chắn có một người nào đó hỗ trợ, khuyến khích trong khi khởi nghiệp", David tâm sự.

Từ số vốn vay ban đầu, đến nay công việc kinh doanh không chỉ được mở rộng mà còn giúp anh kiếm được 650.000 bảng/năm (hơn 2,1 tỷ đồng).

Theo Danviet.vn