1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đắk Nông:

Nữ nhân viên y tế kiếm thêm gần chục triệu đồng từ hơn 2.000 gốc hồng

(Dân trí) - Nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, bà mẹ trẻ Dương Thị Thơm (SN 1991, phường Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa) đã đầu tư, xây dựng một vườn hồng ngay trên mảnh đất của gia đình. Ngoài mục đích thỏa mãn đam mê, vườn hồng ngoại hơn 2.000 gốc còn giúp nữ nhân viên y tế dự phòng kiếm thêm thu nhập.

Chia sẻ về cơ duyên đến với việc kinh doanh hoa hồng, chị Thơm cho biết, ngay từ nhỏ đã đam mê, yêu thích loài hoa này. Những lúc rảnh rỗi, chị Thơm đều dành thời gian để mua giống, trồng và chăm sóc vườn hoa nhỏ của gia đình mình.

Mỗi đợt cây nở hoa, chị liền chụp hình, khoe với bạn bè ở trên mạng xã hội. Hoa hồng của chị Thơm có kiểu dáng khá lạ, màu sắc đẹp nên nhiều người hỏi thăm và nhờ chị mua giùm giống cây để trồng. Thấy nhu cầu tăng cao, chị Thơm bắt đầu dò dẫm tìm mua hoa hồng ngoại về nhà trồng, ươm giống và bán.

Vườn hồng ngoại với hơn 2000 gốc của nữ nhân viên y tế
Vườn hồng ngoại với hơn 2000 gốc của nữ nhân viên y tế

Ban đầu, chị Thơm vừa trồng và nhận đặt mua về bán online với khoảng vài trăm gốc hồng ngoại “lai rai” cho vui, vừa thỏa mãn đam mê vừa có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trồng hoa với mọi người.

Sau hơn 1 năm kinh doanh thuận lợi, chị Thơm quyết định dùng hết số tiền hai vợ chồng tiết kiệm, đồng thời vay thêm người thân, đầu tư hơn 300 triệu đồng mua hơn 2.000 gốc hồng ngoại về để xây dựng một vườn hồng ngay tại nhà của mình.

Việc tập trung trồng và bán hoa hồng ngoại một cách quy mô, bài bản nên chị quyết định khai trương và đưa vào hoạt động "Vườn hồng Gia Nghĩa". Đến với vườn hồng, mọi người có thể tham quan, chụp hình, tìm hiểu về cách trồng và chăm các loại hoa hồng ngoại dạng leo, bụi, thân gỗ, bon sai.

Nhiều cây hồng có dáng đẹp, cao gần 2m được bán với giá vài triệu đồng
Nhiều cây hồng có dáng đẹp, cao gần 2m được bán với giá vài triệu đồng

Theo chia sẻ của chủ nhân vườn hồng ngoại này, để có được vườn hồng như ý, chị đã phải tìm mua, lựa chọn những giống hồng từ tận ngoài Hà Nội. Hàng ngày, chị đều dậy sớm để chăm sóc, cắt lá tỉa cành cho cây, mở hàng bán tại vườn và đăng bán trên mạng xã hội cũng như tranh thủ thời gian đi giao hàng cho khách.

Nhờ nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội thị trường nên việc kinh doanh của chị Thơm cũng khá thuận lợi. Quy mô vườn hồng tiếp tục được mở rộng, chị Thơm bắt đầu tập trung vào các dòng hồng ngoại cao cấp và có giá trị như: Hồng cổ Anh, Pháp, Bungari… Ngoài ra, chị còn nhập một số loại hồng cổ của Việt Nam về nhân giống để tăng sự đa dạng mặt hàng.


Chị Thơm tận tay chăm sóc những gốc hồng cao cấp

Chị Thơm tận tay chăm sóc những gốc hồng cao cấp

Sau một thời gian chăm sóc, chị Thơm nhận thấy loài hoa này không đến nỗi khó trồng, lại thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng Đắk Nông nên cho ra những loài hoa đẹp, lạ mắt.

“Thời gian đầu trồng hoa, do cây chưa kịp thích nghi với khí hậu nên bông nhỏ, ít cánh, màu nhạt và hay bị bệnh. Tuy nhiên, mình thường xuyên tìm hiểu trên mạng xã hội, thăm quan một số nhà vườn trên địa bàn tỉnh và mô hình trồng hoa công nghệ cao nên cũng tích lũy được một ít kỹ thuật. Điều khó khăn nhất là mùa mưa của Đắk Nông kéo dài, lượng mưa lớn khiến hoa thường xuyên bị bệnh, nhiều chậu phải dọn dẹp và thay cây giống mới, chăm sóc lại từ đầu”, chị Thơm chia sẻ.

Hiện tại, vườn hồng của chị Thơm có hơn 40 loại hoa hồng, mỗi loại đều có màu sắc, hình dáng và mùi thơm khác nhau, được đông đảo khách hàng tìm mua. Với giá mỗi gốc hồng từ vài trăm đến vài triệu đồng, mỗi tháng chị Thơm có thêm thu nhập từ 8-10 triệu đồng từ tiền bán hoa hồng.

Chị Thơm bắt đầu tập trung vào các dòng hồng ngoại cao cấp và có giá trị như: hồng cổ Anh, Pháp, Bungari
Chị Thơm bắt đầu tập trung vào các dòng hồng ngoại cao cấp và có giá trị như: hồng cổ Anh, Pháp, Bungari

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị Lê Thị Ly Na (phường Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa) thường đến thăm và tìm mua hoa tại vườn hồng. Chị Na cho biết: “Những lúc làm việc căng thẳng, được ngắm và chăm sóc hoa hồng giúp tôi thư thái hơn rất nhiều. Ở vườn hồng, tôi có thể trực tiếp chọn mua cây cũng như được chủ vườn hướng dẫn trực tiếp, tỉ mỉ cách trồng và chăm sóc nên cũng yên tâm”.

Hiện nay, ngoài công việc tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Nông, chị Thơm còn bận rộn với việc chăm sóc, kinh doanh hoa hồng và tư vấn chăm sóc hồng ngoại theo yêu cầu của khách hàng. Thời gian tới, nữ nhân viên y tế dự tính sẽ mở rộng diện tích để phục vụ cho việc nhân giống, ươm trồng các loại hồng ngoại đồng thời sẽ đầu tư kinh doanh chuyên nghiệp hơn.

Dương Phong