1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nóng: Hơn 1.800 nghề, công việc liên quan tới quy định nghỉ hưu sớm

(Dân trí) - Sau rà soát, Bộ LĐ-TB&XH ước tính có khoảng 1.810 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đây là một trong những căn cứ áp dụng cho người lao động khi nghỉ hưu trước tuổi quy định. Nội dung trên đang được quy định tại Dự thảo Luật Lao động 2012 sửa đổi.

Nóng: Hơn 1.800 nghề, công việc liên quan tới quy định nghỉ hưu sớm - 1

Nghề may có thuộc nhóm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm?

Trên đây là thông tin về quá trình rà soát, thống kê và xây dựng Dự thảo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đang được Bộ LĐ-TB&XH gấp rút triển khai.

Danh mục trên cũng chính là một trong những điều kiện cơ bản giúp các cơ quan chức năng có căn cứ áp dụng quy định nghỉ hưu trước tuổi quy định cho người lao động. Quy định này đang được quy định tại Dự thảo Bộ Luật Lao động năm 2012 sửa đổi.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, thống kê tới thời điểm này, số lượng lao động đang làm các công việc thuộc nhóm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khoảng 3 triệu người.

Được biết, Kỳ họp Quốc hội lần thứ 8 sẽ khai mạc ngày 21/10. Tại đây, các đại biểu Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề xây dựng pháp luật quan trọng, trong đó có việc bỏ phiếu thông qua Dự thảo Bộ Luật Lao động năm 2012 sửa đổi.

Không chỉ bàn tới tuổi nghỉ hưu, Dự thảo còn bao hàm nhiều nhóm vấn đề “nóng” có phạm vi tác động và tầm ảnh hưởng sâu rộng tới hàng chục triệu người lao động và doanh nghiệp hiện tại cũng như nhiều năm sau này, như: Điều chỉnh khung giờ làm thêm trong năm, việc thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, quy định về tiền lương, quy định mới về hình thức hợp đồng lao động, cơ chế đàm phán thương lượng tập thể.v.v…

Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi của bạn đọc cũng cần có sự giải đáp thấu đáo, như: Việc tăng tuổi hưu tác động ra sao tới lực lượng lao động trẻ đang thất nghiệp? Lợi ích và những mặt trái của tăng khung giờ làm thêm? Sự thay đổi về quy định tiền lương ra sao? sự khác biệt giữa tổ chức công đoàn cơ sở và tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp? Cơ chế đàm phán và thương lượng tâp thể sẽ ra sao?...

Trước thực tế này, việc hiểu đúng và đủ về những thông tin trong Dự thảo cũng như quan điểm của Ban soạn thảo đang là nguyện vọng chính đáng của nhiều người lao động trong xã hội.

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN:

“Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi - Tuổi hưu và giờ làm thêm, ai sẽ chịu tác động?”

Nhằm đáp ứng nguyện vọng và mối quan tâm của đông đảo bạn đọc về các điểm mới của Dự thảo Bộ Luật Lao động 2012 (sửa đổi), Báo điện tử Dân trí sẽ tổ chức Chương trình Giao lưu trực tuyến giải đáp về Dự thảo Bộ Luật Lao động 2012 sửa đổi:

Nóng: Hơn 1.800 nghề, công việc liên quan tới quy định nghỉ hưu sớm - 2

- Chương trình có sự tham gia của khách mời: Ông Doãn Mậu Diệp - Phó Trưởng Ban soạn thảo Dự thảo Bộ Luật Lao động năm 2012 (sửa đổi), nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

- Thời gian Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu từ 9h ngày 18/10 tại trụ sở Báo điện tử Dân trí.

- Bạn đọc quan tâm xin mời theo dõi chương trình giao lưu trực tuyến trên địa chỉ: https://dantri.com.vn

 

Việc làm