Nông dân Lý Sơn lãi hơn 10 triệu đồng/sào từ đặc sản tỏi

(Dân trí) - Những ngày này, hàng trăm hộ nông dân Lý Sơn nô nức ra đồng thu hoạch tỏi - loại nông sản được ví như "vàng trắng" của đất đảo tiền tiêu. So với mọi năm, vụ tỏi năm nay được mùa lại được giá nên ai nấy đều phấn khởi.

Cánh đồng Đá rộng hơn 20 ha (thôn Tây, xã An Vĩnh) là khu vực thường xuyên thiếu nước tưới. Vì vậy, người nông dân trồng tỏi tại đây thường chịu cảnh mất mùa. Riêng mùa vụ năm nay, toàn bộ diện tích tỏi tại cánh đồng Đá đều cho năng suất cao nhờ người nông dân "lách" lịch thời vụ để tận dụng nguồn nước tưới.

Người nông dân Lý Sơn vui mừng vì sản lượng vàng trắng vụ Đông - Xuân tăng cao
Người nông dân Lý Sơn vui mừng vì sản lượng "vàng trắng" vụ Đông - Xuân tăng cao

Bà Võ Thị Thúy (thôn Tây, xã An Vĩnh) có 3 sào đất trồng tỏi tại cánh đồng Đá, cho biết: Cánh đồng Đá thường xuyên thiếu nguồn nước tưới nên năm nay mọi người xuống giống tỏi từ giữa tháng 9 Âm lịch, sớm hơn các cánh đồng khác gần 1 tháng.

“Nhờ gieo trồng sớm để tận dụng nguồn nước, cùng với thời tiết khá thuận lợi, tỏi lại ít sâu bệnh nên ruộng tỏi phát triển tốt. Trung bình mỗi sào cho thu hoạch trên 400 kg tỏi tươi. Với giá tỏi tươi từ 35 - 40 ngàn đồng/kg như hiện nay, trừ chi phí sản xuất thì mỗi sào nông dân còn lãi gần 10 triệu đồng”, bà Thúy nói.

Ngoài cánh đồng Đá, phần lớn diện tích tỏi tại các cánh đồng khác trong huyện cũng đang trong thời kỳ cho thu hoạch với sản lượng ước đạt từ 8 - 8,5 tấn/ha, cao hơn vụ trước 0,5 tấn/ha.

Vụ Đông - Xuân 2017 - 2018, huyện Lý Sơn gieo trồng 330 ha tỏi với tổng sản lượng ước đạt 3.000 tấn tỏi tươi
Vụ Đông - Xuân 2017 - 2018, huyện Lý Sơn gieo trồng 330 ha tỏi với tổng sản lượng ước đạt 3.000 tấn tỏi tươi

Theo bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ Tịch UBND huyện Lý Sơn, tỏi là cây trồng mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho người nông dân địa phương. Vụ tỏi năm nay đạt năng suất cao đã giúp nhiều gia đình có nguồn thu nhập khá.

“Vụ tỏi Đông - Xuân 2017 - 2018 toàn huyện gieo trồng gần 330 ha tỏi. Năng suất tỏi vụ này đạt khá nên tổng sản lượng tỏi cả huyện ước đạt 3.000 tấn với giá trị khoảng 100 tỷ đồng”, bà Hương nói.

Văn Mịnh - Quốc Triều