1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ninh Bình: Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất gần 200 triệu đồng/người

(Dân trí) - Năm 2018, tỉnh Ninh Bình không có doanh nghiệp nào nợ lương người lao động. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2019 cao nhất gần 200 triệu đồng/người và thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

Theo báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động của Sở Lao động và Thương binh xã hội Ninh Bình, hiện nay trên địa bàn đang có 3.000 doanh nghiệp hoạt động với tổng số người lao động là 18.000 người; trong đó có 18 doanh nghiệp nhà nước, 19 doanh nghiệp có cổ phần, vốn nhà nước, 51 doanh nghiệp FDI, 2.931 doanh nghiệp dân doanh.

bí thư tặng quà cho công nhân.jpg

Bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư tỉnh Ninh Bình thăm và tặng quà cho công nhân trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (ảnh: Thế Minh).

Qua khảo sát và báo cáo của các doanh nghiệp thì không có doanh nghiệp nào nợ lương và trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Toàn tỉnh có 107 đơn vị có kết hoạch thưởng tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Mức thưởng cao nhất thuộc về Công ty cổ phần sản xuất ô tô Huyndai Thành Công với 196,84 triệu đồng/người. Đây cũng là đơn vị trả lương cho người lao động cao nhất tỉnh với mức 100 triệu đồng/người/tháng.

Mức thưởng thấp nhất là 100 nghìn đồng/người thuộc về người lao động trong doanh nghiệp FDI. Mức thưởng trung bình của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng dao động từ 3 – 6 triệu đồng/người.

chủ tịch tỉnh tham công nhân.JPG

Ông Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thăm động viên công nhân dịp Tết đến xuân về (ảnh: Minh Quang).

Trước đó, trong đợt Tết dương lịch 2019, tại Ninh Bình có 82 doanh nghiệp báo cáo tình hình thưởng Tết. Doanh nghiệp trong khu công nghiệp thưởng cao nhất là 6.000.000 đồng/người. Ngoài khu công nghiệp là 43.600.000 đồng/người. Thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/người thuộc doanh nghiệp trong khu công nghiệp; ngoài khu công nghiệp thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Thái Bá