Những start-up triệu USD “ngã ngựa” trong năm 2017

Trang Business Insider thống kê các start-up từng nhận vốn đầu tư hàng trăm triệu USD ở Thung lũng Silicon tuyên bố đóng cửa trong nửa đầu 2017...

Những start-up triệu USD “ngã ngựa” trong năm 2017 - 1

Beepi: 2013 - 2/2017

Vốn đầu tư nhận được: 150 triệu USD
Định giá cao nhất: 560 triệu USD


Trang web trung gian mua bán xe cũ Beepi tuyên bố đóng cửa vào tháng 2/2017. Trước đó, cả Fair.com và hãng môi giới xe cũ DGDG cân nhắc mua lại công ty khởi nghiệp này nhưng rồi đều từ chối. Cuối cùng, Beepi phải dừng hoạt động vì cạn tiền.

Những start-up triệu USD “ngã ngựa” trong năm 2017 - 2

Quixey: 2009 - 2/2017

Vốn đầu tư nhận được: 133 triệu USD
Định giá cao nhất: 600 triệu USD


Công cụ tìm kiếm trên di động Quixey từng được định giá lên tới 600 triệu USD đã phải sa thải phần lớn nhân viên vào cuối tháng 2 vừa rồi. Dù đã thay giám đốc điều hành (CEO) một năm trước đó, Quixey vẫn không thể tìm kiếm nguồn doanh thu ổn định để tiếp tục hoạt động.

Những start-up triệu USD “ngã ngựa” trong năm 2017 - 3

Yik Yak: 2013 - 4/2017

Vốn đầu tư nhận được: 73 triệu USD
Định giá cao nhất: 400 triệu USD


Cuối tháng 4/2017, ứng dụng mạng xã hội ẩn danh Yik Yak tuyên bố đóng cửa. Ứng dụng này từng là gây chú ý với loạt bê bói liên quan tới quấy rối tình dục của một vài nhân viên. Ngay trước khi start-up này tuyên bố đóng cửa, công ty thanh toán Square đã “mua” lại toàn bộ đội kỹ sư của Yik Yak với 3 triệu USD.

Những start-up triệu USD “ngã ngựa” trong năm 2017 - 4

Maple: 2014 - 5/2017

Vốn đầu tư nhận được: 29 triệu USD
Định giá cao nhất: 115 triệu USD


Ứng dụng giao thực phẩm Maple có trụ sở tại New York tuyên bố đóng cửa vào đầu tháng 5/2017. Được “chống lưng” bởi nhà sáng lập nhà hàng cao cấp Momofuku - đầu bếp David Chang, Maple từng là ứng dụng ưa thích của giới sành ăn. Ngoài giá đồ ăn, Maple tính cả phí giao hàng và tiền boa vào hóa đơn, mỗi đơn hàng còn tặng thêm một bánh quy không đường.

Tuy nhiên, khách hàng bắt đầu để ý thấy có điều không ổn khi Maple thay bánh quy bằng một bức ảnh bánh quy đi kèm mỗi đơn hàng. Sau khi Maple đóng cửa, phần lớn đội ngũ nhân viên của công ty này được start-up giao hàng của Anh Deliveroo chiêu mộ lại.

Những start-up triệu USD “ngã ngựa” trong năm 2017 - 5

Sprig: 2013 - 5/2017

Vốn đầu tư nhận được: 57 triệu USD
Định giá cao nhất: 110 triệu USD


Đặt trụ sở tại San Francisco, Sprig cung cấp dịch vụ giao đồ ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu địa phương và giao trong 15 phút. Sau gần 4 năm hoạt động, start-up này tuyên bố dừng hoạt động từ 26/5/2017 bởi mô hình hoạt động không bền vững và bị lấn át bởi các đổi thủ nhỏ hơn như Seamless.

Trên trang web của Sprig, nhà sáng lập kiêm CEO Gagan Biyani viết: “việc kết hợp dây chuyền sản xuất và giao hàng là một thách thức lớn”.

Những start-up triệu USD “ngã ngựa” trong năm 2017 - 6

Hello: 2012 - 6/2017

Vốn đầu tư nhận được: 40 triệu USD
Định giá cao nhất: 300 triệu USD


Hello là start-up đứng sau hệ thống cảm biến theo dõi giấc ngủ Sense, được thiết kế đặt trong phòng của người dùng, thay vì gắn trên cổ tay. Tuy nhiên, sau gần 5 năm, công ty này tuyên bố đóng cửa vào tháng trước do không tìm được khách hàng.

Từng gây chú ý trên trang web gây quỹ khởi nghiệp Kickstarter và thậm chí sản phẩm của công ty còn được trưng bày trên kệ của các hãng bán lẻ Target và Best Buy, Hello vẫn không làm nên chuyện.

Những start-up triệu USD “ngã ngựa” trong năm 2017 - 7

Jawbone: 1997 - 7/2017

Vốn đầu tư nhận được: 1 tỷ USD
Định giá cao nhất: 3 tỷ USD


Sau gần 20 năm hoạt động và từng được định giá lên tới 3 tỷ USD, Jawbone - công ty đi tiên phong với các thiết bị đeo theo dõi hoạt động thể thao và loa di động, tuyên bố phá sản vào đầu tháng 7 vì không trả được tiền cho nhà cung cấp. Tuần trước, trang tin Business Insider cho biết công ty này đang thanh lý tài sản.

Nhà sáng lập, CEO Hosain Rahman đã mở một công ty mới có tên Jawbone Health Hub, tập trung vào các thiết bị và phần mềm chăm sóc sức khỏe.

Theo VNeconomy.vn