Nhật Bản: Người máy dọn vệ sinh hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo

Nhật Bản đang cố gắng giải quyết tình trạng thiếu nhân công bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực.

Nhật Bản: Người máy dọn vệ sinh hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo - 1

Người máy sử dụng trí tuệ nhân tạo này được lắp đặt camera

Một bệnh viện trường đại học tại tỉnh Saitama, gần Tokyo, đã sử dụng 4 người máy tự động lau chùi từ tháng 4 năm ngoái.

Những người máy sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) này cao 80cm và được lắp đặt camera, có thể nhận biết được trẻ em và người già và ngừng hoạt động ngay lập tức khi phán đoán có thể xảy ra tình trạng nguy hiểm.

Một nhân viên bệnh viện cho biết, trước đây có 27 người làm công việc lau chùi nhưng người máy này đã thay thế công việc của 5 nhân viên. Hiện có 20 nhà máy và trường đại học trong tỉnh đang sử dụng người máy này.

Công ty chế tạo người máy lau chùi cho biết muốn chế tạo được những người máy có trí tuệ nhân tạo vận hành an toàn để các doanh nghiệp có thể sử dụng rộng rãi hơn.

Theo Mai Phương/An ninh Thủ đô, NHK