1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhật Bản hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật

Hiện nay, các dịch vụ công của Nhật Bản đang xem xét đáp ứng nhu cầu việc làm của người khuyết tật.

Nhật Bản hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật

Người khuyết tật dạng nặng được xếp vào nhóm người có tình trạng khuyết tật nghiêm trọng nhất, theo luật thúc đẩy người khuyết tật của Nhật Bản, họ được hưởng chế độ 24/24 giờ chăm sóc.

Tuy nhiên, cuộc điều tra mới đây đã chỉ ra, có đến 10% những người khuyết tật thuộc nhóm này vẫn đang lao động hoặc muốn được lao động. 

Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ làm việc, song song với dịch vụ chăm sóc, điều trị cho người khuyết tật dạng nặng, có thể sẽ làm phát sinh chi phí từ nguồn ngân sách công, tuy nhiên, ngoài giá trị về mặt vật chất, thì giá trị về mặt tinh thần và nhân đạo là rất lớn.

Theo VTV.VN