1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhật Bản giảm giờ làm cho nhân viên bán hàng

Nhật Bản đưa ra sáng kiến mới nhằm giảm áp lực công việc cho người lao động đó là đóng cửa sớm các cửa hàng mua sắm.

Nhật Bản giảm giờ làm cho nhân viên bán hàng

Khoảng 19h, các khách hàng ở trung tâm mua sắm nổi tiếng Matsuya Ginza được thông báo nên kết thúc sớm ngày mua sắm của mình vì trung tâm sẽ đóng cửa sớm. Kể từ tháng này, trung tâm mua sắm quyết định đóng cửa từ 19h30 mỗi tối hàng ngày. Đây là kế hoạch cải tổ quản lý nhân lực của Matsuya Ginza nhằm giảm cường độ làm việc và tăng hiệu quả của nhân viên.

Có thể doanh thu của các trung tâm mua sắm Nhật Bản sẽ giảm từ việc đóng cửa sớm, tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của các nhà quản lý nhân lực tại đây đó là cải thiện chất lượng lao động bằng cách giảm áp lực công việc, thay đổi văn hóa làm việc quá giờ của người Nhật Bản.

Theo VTV.VN