1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhân viên khò két sắt của công ty để trộm tài sản

TAND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa mở phiên tòa xét xử vụ án Trộm cắp tài sản và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Tín (sinh năm 1990, trú tại phường 2, TP Tuy Hòa) 05 năm 06 tháng tù giam.

Hình minh họa
Hình minh họa

Theo cáo trạng, Tín là nhân viên của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Phú Yên, biết két sắt đặt trong phòng kế toán của Công ty có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Khoảng 01 giờ ngày 27/3/2016, Tín mang theo 01 cây khò và 04 bình ga mini đột nhập vào phòng kế toán của Công ty cạy hộc bàn của chị Trương Thị Minh Thu lấy 78.000 đồng; sau đó, dùng cây khò gắn bình ga mini khò két sắt cháy sém bên ngoài nhưng không mở được nên Tín dừng lại đến phòng lễ tân chỉnh camera thì bị phát hiện, bắt giữ.

Số tiền trong két sắt của Công ty thời điểm Tín thực hiện hành vi trộm cắp là 240.000.000 đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án này, Tín còn khai trước đó đã 05 lần đến nhà hàng Phố thuộc Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Phú Yên trộm 32 thùng bia Heineken (trị giá 12.160.000 đồng) bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên mức án trên nhằm giáo dục , răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.

Theo Báo Công lý