Nguyên thượng úy công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TAND TP Huế vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Hoàng Ngọc Phương (SN 1984, ngụ tại 27 Trần Cao Vân, phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) - nguyên là cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an Thừa Thiên Huế về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Bị cáo Hoàng Ngọc Phương tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Hoàng Ngọc Phương tại phiên tòa xét xử.

Năm 2011, thông qua vợ mình là Nguyễn Thị Lợi nên giữa Hoàng Ngọc Phương và Trần Hưng Phong có mối quan hệ thân thiết. Biết được nhiều người trong gia đình anh Phong có nhu cầu xin việc làm và muốn có đủ điểm thi để vượt qua các môn học tại trường đại học nên Phương nảy sinh ý định, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, với mục đích chiếm đoạt tiền của người khác để tiêu xài. Bị cáo Phương đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 405.000.000 đồng của những người bị hại.

Cụ thể, vào khoảng tháng 10/2014, Phương giả vờ nhận xin cho chị Trần Thị Thúy (em gái anh Phong) vào làm kế toán tại Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế để chiếm đoạt 175 triệu của chị Thúy. Từ tháng 3/2015 đến tháng 6/2015, Phương tiếp tục nhận xin cho anh Trần Hưng Trung đang là sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế vượt qua 17 môn học chưa hoàn thành và chiếm đoạt của anh Trung 47 triệu đồng.

Ngoài ra, Phương còn yêu cầu anh Trung đưa bản gốc chứng chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng để Phương lo thủ tục làm bằng tốt nghiệp cho anh Trung. Sau khi nhận hai chứng chỉ trên Phương đã làm thất lạc nên chưa trả lại cho anh Trung.

Tháng 10/2015, bị cáo tiếp tục lừa sẽ xin cho chị Trần Thị Ngọc Bích (TP Huế) vào dạy học ở Trường Trung học phổ thông Hương Vinh, thị xã Hương Trà để chiếm đoạt số tiền 120 triệu đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, Phương đã giở thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt 63 triệu đồng của anh Lê Ngọc Thạch (TP Huế).

Tại phiên tòa xét xử, Hội thẩm nhân dân đã hỏi “Tại sao một thượng úy công an lại có những hành vi phạm tội như vậy, trong khi bản thân bị cáo cũng là một đảng viên?”. Bị cáo nói: “Tại bị cáo cần tiền để tiêu xài nên đã có những hành vi lừa đảo những người thân trong họ hàng”.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, gửi lời xin lỗi tới các bị hại và mong tòa cho bị cáo một cơ hội để sửa lỗi. Tuy nhiên, nhận thấy hành vi của bị cáo rất có hại cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Phương 8 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và yêu cầu bị cáo bồi thường 395 triệu đồng cho các bị hại (trước đó vợ bị cáo đã bồi thường 10 triệu đồng cho bị hại).

Theo Báo Pháp luật VN