1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người trồng ổi Cự Khối “đứng ngồi không yên” vì rớt giá

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nhiều người dân trồng ổi tại Cự Khối (Long Biên, Hà Nội) đứng ngồi không yên vì giá ổi “tuột dốc” còn 4.000 đồng/kg, chỉ bằng 1/3 mức giá so với lúc cao điểm. Để đảm bảo thu nhập, nhiều hộ gia đình phải chọn cách bán lẻ ổi để kiếm thêm thu nhập.

Chục cân ổi mua được… bát phở

Ổi Cự Khối được biết tới là “đặc sản” của quận Long Biên, Hà Nội. Hầu hết người dân trồng ổi nơi đây đều sống được nhờ nghề. Không chỉ tiêu thụ mạnh trong vùng, ổi còn được xuất đi khắp các tỉnh như Thanh Hóa, Hải Phòng, Lạng Sơn,… Tuy nhiên, trước tình trạng “nhà nhà trồng ổi”, người dân lo lắng ổi sẽ không còn giá trị như trước.

Theo anh Ngô Quang Chiến (Tổ 3, phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội), khoảng 4-5 năm về trước chỉ có một số ít hộ dân trồng ổi. Do vậy, giá ổi bán buôn tại ruộng khá cao, từ 15.000 - 16.000 đồng/ kg. Với diện tích khoảng 1 mẫu, người nông dân có thể trồng được 200 cây ổi. Vào vụ, một cây ổi to có sản lượng quả khoảng 50 kg, cây bé từ 20 - 30 kg. Nhờ đó, người trồng có thể thu về từ 100 - 120 triệu đồng/ mẫu mỗi vụ.


Anh Ngô Quang Chiến đang cắt tỉa cành cho cây ổi trong ruộng của gia đình.

Anh Ngô Quang Chiến đang cắt tỉa cành cho cây ổi trong ruộng của gia đình.

“Nhưng hiện nay, giá ổi tụt dốc rất nhanh. Một phần do nắng nóng, một phần do quá nhiều người trồng. Các lái buôn đến trả giá chỉ có 4.000 đồng/kg, giảm một nửa so với năm ngoái. Giá ổi thấp nhưng người dân vẫn phải chấp nhận bán vì nếu không vặt, quả sẽ chín rụng hết” - anh Ngô Quang Chiến buồn bã nói.

Cùng cảnh với anh Ngô Quang Chiến, anh Đào Đình Sơn (Tổ 6, Phường Cự khối) cũng ngán ngẩn với cảnh hái ổi mỏi tay cả buổi mà tiền thu về chả được bao nhiêu. “Không hái thì ổi chín rụng, hái bán cho lái buôn thì giá thấp. Cả chục cân ổi bán chỉ đủ tiền mua bát phở” - anh Đào Đình Sơn cho biết.

Vì giá thành rẻ, nhiều người dân Cự Khối đã chủ động điều chỉnh thời điểm cây ra hoa, kết trái bằng cách bấm tỉa cành để chờ cây cho ra lứa quả sau hoặc lệch vụ. Điều này cũng đảm bảo cho việc ra quả quanh năm, tránh dồn vụ khiến ổi chín đồng loạt.

Chọn bán lẻ hoặc tính trồng bưởi

Ổi Cự Khối được chở bán cho các lái buôn. Sau khi đóng thùng, ổi sẽ được vận chuyển đi các tỉnh. Trước đây, một thùng nặng 50 kg có giá từ 350.000 – 500.000 đồng. Tuy nhiên hiện tại, với mỗi thùng bán ra như thế, người nông dân chỉ thu về 150.000 - 200.000 đồng.

Có một mẫu ổi đang trong độ thu hoạch, anh Nguyễn Thế Mạnh (phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội) ngậm ngùi: “Cả sáng cặm cụi vặt nguyên một thùng to mà bán cũng chỉ được 170.000 đồng. Đúng là chả bõ bèn gì. Tôi cũng muốn chuyển hướng sang trồng bưởi nhưng lại lo không trồng nổi. Giá ổi như hiện nay thì rẻ quá!”.


Ổi găng Cự Khối đang vào mùa nhưng giá không cao.

Ổi găng Cự Khối đang vào mùa nhưng giá không cao.

Có ngày, giá bán ra chỉ từ 3.000 – 4.000 đồng nhưng thương lái cũng chẳng muốn mua. Do vậy, nhiều hôm chỉ bán được 50 - 70 kg. Chưa kể, với những quả ổi xấu hoặc đã chín, lái buôn thường loại ra”.

Theo anh Nguyễn Thế Mạnh, ổi là loại cây dễ trồng, không mất công chăm sóc nhiều. Chỉ cần cắt tỉa thường xuyên, ổi sẽ cho ra quả quanh năm. Với 200 gốc ổi, mỗi năm, anh Mạnh thu hoạch được 30 đợt, mỗi đợt khoảng một tấn ổi. Với giá 7.000 đồng, anh có thể thu về khoảng 6 triệu đồng. Tuy nhiên, với giá như hiện nay, cả đợt cũng chỉ được 3 - 4 triệu đồng.

Hàng ngày, anh Nguyễn Thế Mạnh thu hoạch ổi từ 5 giờ sáng đến 9 giờ. Anh cho biết, bất luận ngày mưa hay nắng đều phải ra ruộng vặt, bởi nếu không ổi sẽ chín rụng hết. Tuy nhiên, nếu chỉ bán cho khách buôn sẽ không bõ công chăm sóc. Do vậy, buổi sáng vợ anh vẫn tranh thủ chở ổi đi các chợ để bán thêm.

So với mức giá bán buôn, ổi găng bán lẻ có giá từ 10.000 - 15.000 đồng. Mỗi ngày, vợ anh Nguyễn Thế Mạnh bày ổi bán lẻ tại khu đường gom cầu Thanh Trì cũng được khoảng 50 - 60 kg.

“Nếu không tranh thủ đi bán lẻ thì thu nhập từ việc trồng ổi cũng chẳng đáng là bao. Trước đây, chỉ bán cho khách buôn thôi cũng sống thoải mái. Nhưng giờ, hai vợ chồng phải chia nhau ra. Cũng không thể chỉ đi bán lẻ bởi lượng tiêu thụ không nhiều, để ổi trên cây quá lâu sẽ chín rụng hết.

Dù muốn trồng giống cây khác nhưng cũng rất khó vì bây giờ trồng cũng phải mất thêm 4 năm nữa. Nếu được mùa thì không sao nhưng mất mùa cuộc sống lại chiêu liêu. Trồng ổi với giá thành hiện nay tuy rẻ nhưng dù sao vẫn đáp ứng được cuộc sống” - anh Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ.

Theo ông Lê Văn An (Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp Cự Khối): “Phường Cự Khối có 840 hộ dân tham gia trồng ổi găng. Với diện tích 200 ha (40 ha trồng trong đê, 160 ha trồng ngoài đê), sản lượng trung bình thu được mỗi năm khoảng 4.500 đến 5.000 tấn.

Thị trường tiêu thụ ổi găng Cự Khối không chỉ dừng lại ở khu vực phía Bắc mà còn mở rộng vào thị trường phía Nam như Bình Dương, Bình Phước. Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực có lượng tiêu thụ ổi găng khá lớn, khoảng 10 tấn/ ngày.

“Hiện tại, ổi trong toàn phường được thương lái thu mua với giá khá thấp, rớt khoảng 3.000 đồng/ kg so với mùa trước. Tuy nhiên, ổi mới chỉ bước vào đầu vụ. Hi vọng vào chính vụ, giá ổi sẽ tăng trở lại” - ông Lê Văn An nói.

Thúy Nga