Người lao động hào hứng trong hội thi tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe

(Dân trí) - Ngày 29/11, các đội chơi đến từ 5 nhà máy và hơn 60 công nhân - đại diện cho những người lao động hưởng lợi từ dự án Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt và các đại biểu đến từ sở ban ngành đã tới tham dự Hội thi tìm hiểu kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản (SKSS) và sức khỏe tinh thần cho người lao động trong độ tuổi sinh sản.

Đây là Hội thi tìm hiểu kiến thức trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết giai đoạn 2 dự án Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt, một dự án phát triển cộng đồng đầy ý nghĩa do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VTVV) và Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (KCN&CX Hà Nội) phối hợp triển khai trong năm 2018 với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn TH và Tổ chức DKT International Inc,.

Mục đích của dự án nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người lao động (NLĐ) tại các KCN về thực hành dinh dưỡng, chăm sóc SKSS và sức khỏe tinh thần.


“Sau 07 tháng hoạt động, từ tháng 5-12/2018, dự án đã thực hiện 20 buổi truyền thông đến hơn 3.400 lượt NLĐ tham gia, gần 700 NLĐ được khám và tư vấn SKSS miễn phí, gần 10.000 tờ rơi cung cấp kiến thức, 3.500 bao cao su và 2.000 vỉ thuốc tránh thai được phát tận tay NLĐ” - Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

“Sau 07 tháng hoạt động, từ tháng 5-12/2018, dự án đã thực hiện 20 buổi truyền thông đến hơn 3.400 lượt NLĐ tham gia, gần 700 NLĐ được khám và tư vấn SKSS miễn phí, gần 10.000 tờ rơi cung cấp kiến thức, 3.500 bao cao su và 2.000 vỉ thuốc tránh thai được phát tận tay NLĐ” - Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội phát biểu khai mạc tại Hội nghị.


Bà Bùi Thanh Giang - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Nữ công, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội phát biểu tại phần khai mạc của Hội nghị.

Bà Bùi Thanh Giang - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Nữ công, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội phát biểu tại phần khai mạc của Hội nghị.


Tiểu phẩm “Căn bệnh nguy hiểm về chủ đề trầm cảm sau sinh được thể hiện thành công và xúc động với diễn xuất của đội kịch đến từ Công ty Yamaha Motor Việt Nam.

Tiểu phẩm “Căn bệnh nguy hiểm" về chủ đề trầm cảm sau sinh được thể hiện thành công và xúc động với diễn xuất của đội kịch đến từ Công ty Yamaha Motor Việt Nam.


Hội thi tìm hiểu kiến thức có sự tham gia tranh tài của 05 đội chơi đến từ 05 công ty đại diện các đơn vị thuộc 05 KCN triển khai dự án, gồm có: Công ty Linh kiện Điện tử SEI VN, Công ty Daiwa Plastic Thăng Long, Công ty Yamaha Motor Việt Nam, Công ty Canon Việt Nam, Công ty Điện tử Asti Hà Nội.

Hội thi tìm hiểu kiến thức có sự tham gia tranh tài của 05 đội chơi đến từ 05 công ty đại diện các đơn vị thuộc 05 KCN triển khai dự án, gồm có: Công ty Linh kiện Điện tử SEI VN, Công ty Daiwa Plastic Thăng Long, Công ty Yamaha Motor Việt Nam, Công ty Canon Việt Nam, Công ty Điện tử Asti Hà Nội.


Các đội chơi tranh tài qua 7 câu hỏi về chủ đề chăm sóc SKSS, dinh dưỡng và sức khoẻ tinh thần cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Mỗi câu hỏi được các đội tập trung thảo luận trong 2 phút, sau đó trình bày trước ban giám khảo. Đây là cơ hội để NLĐ chia sẻ và lan tỏa những hiểu biết và thực hành liên quan đến các chủ đề đã được truyền thông.

Các đội chơi tranh tài qua 7 câu hỏi về chủ đề chăm sóc SKSS, dinh dưỡng và sức khoẻ tinh thần cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Mỗi câu hỏi được các đội tập trung thảo luận trong 2 phút, sau đó trình bày trước ban giám khảo. Đây là cơ hội để NLĐ chia sẻ và lan tỏa những hiểu biết và thực hành liên quan đến các chủ đề đã được truyền thông.


Ban giám khảo đưa ra nhận xét về các phần trả lời câu hỏi của các đội thi. Từ phải qua: ThS. Lê Thị Thu Hà - Giảng viên trường ĐH Y tế Công Cộng, chuyên gia về dinh dưỡng; Bác sĩ CKI Trần Thị Minh Tâm - Trưởng khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản thuộc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn; TS. Tâm lý học Nguyễn Thị Chính - chuyên gia về sức khoẻ tinh thần.

Ban giám khảo đưa ra nhận xét về các phần trả lời câu hỏi của các đội thi. Từ phải qua: ThS. Lê Thị Thu Hà - Giảng viên trường ĐH Y tế Công Cộng, chuyên gia về dinh dưỡng; Bác sĩ CKI Trần Thị Minh Tâm - Trưởng khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản thuộc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn; TS. Tâm lý học Nguyễn Thị Chính - chuyên gia về sức khoẻ tinh thần.


Ông Nguyễn Hữu Việt (thứ ba từ bên phải) - Đại diện Tổ chức DKT International Inc, trao giải nhất trị giá 3 triệu đồng cho đội thi đến từ Công ty Canon Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Việt (thứ ba từ bên phải) - Đại diện Tổ chức DKT International Inc, trao giải nhất trị giá 3 triệu đồng cho đội thi đến từ Công ty Canon Việt Nam.


Hai giải nhì trị giá 2 triệu đồng/giải thuộc về Công ty Daiwa Plastic Thăng Long và Công ty Linh kiện điện tử SEI Việt Nam. Công ty Điện tử Asti Hà Nội và Công ty Yamaha Motor Việt Nam dành đồng giải ba với trị giá 1 triệu đồng/giải.

Hai giải nhì trị giá 2 triệu đồng/giải thuộc về Công ty Daiwa Plastic Thăng Long và Công ty Linh kiện điện tử SEI Việt Nam. Công ty Điện tử Asti Hà Nội và Công ty Yamaha Motor Việt Nam dành đồng giải ba với trị giá 1 triệu đồng/giải.


Kết thúc phần thi kiến thức, Hội nghị tiếp tục với phần báo cáo dự án trình bày bởi Bà Trần Thị Thu Phương - Phó chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội trình bày báo cáo dự án. Chủ động hơn trong việc cùng chồng dùng các biện pháp tránh thai hiện đại để đảm bảo kế hoạch hóa gia đình, chia sẻ rộng rãi kiến thức nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nhằm đảm bảo phát triển tốt nhất hệ tiêu hoá cho con… là những câu chuyện điển hình cho thấy rõ hiệu quả của dự án đối với người hưởng lợi, bà Thu Phương kết luận.

Kết thúc phần thi kiến thức, Hội nghị tiếp tục với phần báo cáo dự án trình bày bởi Bà Trần Thị Thu Phương - Phó chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội trình bày báo cáo dự án. Chủ động hơn trong việc cùng chồng dùng các biện pháp tránh thai hiện đại để đảm bảo kế hoạch hóa gia đình, chia sẻ rộng rãi kiến thức nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nhằm đảm bảo phát triển tốt nhất hệ tiêu hoá cho con… là những câu chuyện điển hình cho thấy rõ hiệu quả của dự án đối với người hưởng lợi, bà Thu Phương kết luận.


Tiếp nối phần báo cáo tổng kết dự án, hai đội chơi lựa chọn từ khán giả tham dự Hội nghị đã tham gia phần thi “Đeo bao cao su. Mỗi đội chơi gồm một nam và một nữ đã thi thực hành sử dụng bao cao su qua hai phần thi và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ những người tham dự chương trình.

Tiếp nối phần báo cáo tổng kết dự án, hai đội chơi lựa chọn từ khán giả tham dự Hội nghị đã tham gia phần thi “Đeo bao cao su". Mỗi đội chơi gồm một nam và một nữ đã thi thực hành sử dụng bao cao su qua hai phần thi và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ những người tham dự chương trình.


Kết thúc chương trình, Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ VTVV phát biểu bế mạc Hội nghị tổng kết: “Quỹ Vì Tầm Vóc Việt xác định việc chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản và sức khỏe tinh thần cho NLĐ trong độ tuổi sinh sản chính là tiền đề đảm bảo tầm vóc cho các thế hệ trẻ trong tương lai. Thành quả đã đạt được trong hai giai đoạn vừa qua của dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt là tiền đề và động lực để đơn vị triển khai tiếp tục mở rộng địa bàn dự án đến nhiều người hưởng lợi hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Kết thúc chương trình, Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ VTVV phát biểu bế mạc Hội nghị tổng kết: “Quỹ Vì Tầm Vóc Việt xác định việc chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản và sức khỏe tinh thần cho NLĐ trong độ tuổi sinh sản chính là tiền đề đảm bảo tầm vóc cho các thế hệ trẻ trong tương lai. Thành quả đã đạt được trong hai giai đoạn vừa qua của dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt" là tiền đề và động lực để đơn vị triển khai tiếp tục mở rộng địa bàn dự án đến nhiều người hưởng lợi hơn nữa trong thời gian sắp tới.

“Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt" là dự án do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (*) và Công đoàn các KCN&CX Hà Nội phối hợp tổ chức cùng với sự tài trợ của tổ chức DKT International Inc, (**), và Tập đoàn TH.

(*) Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là Quỹ xã hội – từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận nhằm nâng cao thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam hùng cường.

(**) DKT International Inc, là một tổ chức từ thiện hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe con người, thực hiện các chương trình tiếp thị và truyền thông xã hội về kế hoạch hoá gia đình. Trong suốt hơn 25 năm hoạt động tại Việt Nam, tổ chức DKT International Inc, đã phân phối số lượng lớn bao cao su và viên uống tránh thai, thực hiện nhiều chương trình giúp người dân Việt Nam tăng cường nhận thức về tình dục an toàn.

V.L