1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người lao động có cơ hội tái nhập cảnh Đài Loan

(Dân trí) - Cục quản lý lao động ngoài nước vừa có công văn gửi các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Đài Loan thông báo về việc sửa đổi luật dịch vụ việc làm của Đài Loan. Theo đó, người lao động Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội được tái nhập cảnh Đài Loan nếu chấp hành đúng pháp luật của nước sở tại.

Trong điều 52 của Luật dịch vụ việc làm Đài Loan được quy định cụ thể như sau: Người nước ngoài được thuê làm việc (tại Đài Loan) không vi phạm pháp luật trong thời gian giấy phép  có hiệu lực mà chấm dứt hợp đồng do quan hệ thuê mướn, hoặc phải xuất cảnh do giâý phép hết hạn, hoặc xuất cảnh do khám sức khỏe không đạt yêu cầu phải về nước chữa trị, khi tái kiểm tra sức khỏe đạt yêu cầu thì đều được thuê mướn.

 

Người lao động nước ngoài làm các công việc (như thuyền viên, giúp việc gia đình, công việc phục vụ cho việc xây dựng các công trình quan trọng và phát triển kinh tế do cơ quan chủ quản trung ương chỉ định) phải xuất cảnh 1 ngày sau đó mới được nhập cảnh trở lại làm việc. Tổng thời gian làm việc tại Đài Loan không quá 9 năm.

 

Lan Hương