1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ngư dân “mỏi tay” gỡ cá trích ngày đầu năm mới

(Dân trí) - Ngay trong những ngày đầu năm mới, ngư dân ven biển thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã trúng đậm vụ cá trích trong những chuyến ra khơi đầu tiên. Mỗi ngày, ngư dân nơi đây thu về bạc triệu từ những mẻ cá trích.

Ngư dân “mỏi tay” gỡ cá trích ngày đầu năm mới

Đến hẹn lại lên, sau nhiều ngày nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, người dân ven biển thành phố Sầm Sơn lại tấp nập vươn khơi bám biển. Từ ngày mồng 4 Tết, những chiếc thuyền, bè mảng bắt đầu nô nức ra khơi để săn “lộc biển” đầu năm.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, đây chính là mùa đi săn cá trích. Theo đó, mùa đánh bắt cá trích diễn ra từ tháng 11-12 (âm lịch) năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau. Năm nay, thời tiết đẹp, nhiều ngư dân phố biển Sầm Sơn đã trúng đậm mùa cá trích.

Những mẻ lưới đầy cá trích
Những mẻ lưới đầy cá trích

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ mờ sáng, những chiếc thuyền bắt đầu ra khơi, sau nhiều giờ đánh bắt, đến khoảng 9h sáng, những chiếc thuyền, bè mảng cá đã đầy khoang bắt đầu cập bến.

Ngư dân Vũ Công Định, ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, chia sẻ: “Những ngày này đang là mùa cá trích, mỗi chuyến đi về cũng đánh bắt được từ 3 - 5 tạ cá. Trung bình giá bán sỉ cho các lái buôn thường từ 13 - 15 nghìn đồng/1kg. Cũng tùy từng hôm, có hôm được giá, cá bán lên đến 20 nghìn đồng/1kg”.

Ngư dân trúng đậm cá trích đầu năm mới
Ngư dân trúng đậm cá trích đầu năm mới
Mỗi ngày, ngư dân kiếm tiền triệu từ cá trích
Mỗi ngày, ngư dân kiếm tiền triệu từ cá trích

Đây là loài cá được khai thác gần bờ, rất dễ đánh bắt. Nếu trúng luồng, mỗi lần bủa lưới chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã thu được cả tạ cá. Những chuyến ra khơi đầu năm mới thành công, thu được thành quả lớn, cá bán được giá nên ngư dân rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Văn Bình, ngư dân phường Trung Sơn - một trong những hộ dân trúng đậm nhất, chia sẻ: “Nhà tôi hôm nay đánh 3 treo lưới, cả 3 treo đều trúng đậm cá trích. Ước tính chuyến này khoảng gần 1 tấn cá trích. Cả nhà tập trung gỡ cá từ sáng tới giờ mà vẫn chưa xong”.

Thu thành quả lớn trong những chuyến xông biển đầu năm
Thu thành quả lớn trong những chuyến "xông biển" đầu năm

Tại bãi biển Sầm Sơn, hàng trăm chiếc thuyền, bè mảng tấp nập cập bến, mang theo những mẻ lớn cá trích. Toàn khu vực bãi biển nơi đây rộn ràng không khí kẻ bán người mua.

Theo chị Nguyễn Thị Tình, một lái buôn, chia sẻ: “Thị trường cá trích năm nay được giá hơn mọi năm, mỗi một kg cá trích bán lẻ ra chợ từ 15 - 20 nghìn đồng. Chỉ cần trúng 3 hôm cá trích người dân đã có bạc triệu rồi”.

Trước đó, ngư dân ven biển Sầm Sơn cũng đã thu được thành quả lớn trong những chuyến “xông biển” đầu năm mới. Những mẻ cá Kiền đã đem lại niềm vui lớn cho bà con ngư dân nơi đây.

Mỗi mẻ lưới thu được lượng lớn cá trích, giá bán cũng cao nên người dân bội thu
Mỗi mẻ lưới thu được lượng lớn cá trích, giá bán cũng cao nên người dân bội thu
Ngư dân tập trung gỡ cá
Ngư dân tập trung gỡ cá
Bình quân mỗi chuyến ra khơi, ngư dân thu được cả tạ cá trích
Bình quân mỗi chuyến ra khơi, ngư dân thu được cả tạ cá trích

Duy Tuyên