1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghệ An: Còn hơn 2.000 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Ngày 27/8, Cục quản lý lao động ngoài nước và Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Sở LĐ-TB&XH Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn năm 2018.

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Nguồn: internet
Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Nguồn: internet

Theo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, năm 2018, toàn tỉnh có 10 huyện, thành, thị đã bị ngừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Mặc dù các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhưng tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng, không về nước, ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháp của Nghệ An vẫn cao so với cả nước.

Tính đến cuối tháng 7/2018, tỉnh Nghệ An có trên 2.300 lao động theo diện EPS đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng lao động không về nước đúng hạn năm 2017 là 385/835 người, chiếm 42,51%. 7 tháng đầu năm 2018 là 75/153 người, chiếm 49.02%.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trước thực trạng đó, sáng ngày 27/8, Cục lao động ngoài nước và Trung tâm lao động ngoài nước phối hợp với Sở LĐ-TB & XH Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn năm 2018.

Hội nghị đã bàn các giải pháp mạnh tay để giải quyết dứt điểm tình trạng lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Bên cạnh các biện pháp nhằm giảm tỉnh trạng lao động cư trú bất hợp pháp, Bộ LĐTB và XH, cùng chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định.

Nguyễn Tú