1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nếu việc bỏ trốn giảm, Hàn Quốc sẽ nhận thêm nhiều lao động Việt Nam

(Dân trí) - Đây là quan điểm của Thứ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Koh Young - sun tại cuộc gặp giữa lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc bàn về việc làm, bảo hiểm xã hội, hạn ngạch lao động Việt Nam sang làm việc thời gian tới.


Hội đàm giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc

Hội đàm giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc

Chương trình nằm trong lịch trình của đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam Đào Ngọc Dung dẫn đầu tới Hàn Quốc, từ ngày 16-18/3.

Tại cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Ki Kweon, hai bên đã thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác ngày càng phát triển tốt đẹp, tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội.

Đặc biệt là việc tiếp tục nỗ lực trong việc tăng hạn ngạch lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Tiếp sau đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Thứ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Koh Young- sun bàn các lĩnh vực hợp tác cụ thể trên cơ sở thỏa thuận giữa hai Bộ.

Được biết, Hàn Quốc đang tiếp nhận khoảng 107.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc, trong đó có hơn 40.000 lao động theo Chương trình EPS.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực lao động - việc làm các lĩnh vực như: Phái cử lao động sang làm việc tại Hàn Quốc, hợp tác an toàn vệ sinh lao động, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới (trao đổi về vấn đề phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc), việc khởi động Dự án Phát triển mạng thông tin việc làm (Worknet) tại Việt Nam.

“Việc hai bên ký lại Bản ghi nhớ bình thường về tiếp nhận lao động theo Chương trình EPS vào tháng 5/2016, đã tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa hai quốc gia…”- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu.

Hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình EPS, bao gồm: Việc phối hợp thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú, làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc; nâng cao chất lượng lao động Việt Nam; tăng cường xử phạt doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác thăm lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhà máy sản xuất ống thép G.S.ACE Industry Co, tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác thăm lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhà máy sản xuất ống thép G.S.ACE Industry Co, tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Phía Hàn Quốc chia sẻ thông tin về việc các chủ sử dụng Hàn Quốc đánh giá cao tính cần cù, chăm chỉ và tay nghề của lao động Việt Nam.

Thứ trưởng Koh Young - sun nhấn mạnh: “Việc giảm tỷ lệ người lao động bỏ trốn là yếu tố quan trọng để phía Hàn Quốc xem xét tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc theo Chương trình EPS trong năm 2017 và các năm tiếp theo…”.

Lãnh đạo Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cũng ghi nhận những khó khăn của những người dân tại các tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường năm 2016.

Đồng thời, phía Hàn Quốc cũng cho biết sẽ xem xét một cách tích cực để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động thuộc các huyện ven biển tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam có thể tham gia Chương trình EPS.

Nhân dịp chuyến công tác tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Hội Nghị sỹ Hữu nghị Hàn - Việt, Hiệp hội An toàn lao động Hàn Quốc. Bộ trưởng cũng tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và gặp gỡ cán bộ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Cũng trong chuyến công tác, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có các cuộc gặp mặt lao động Việt Nam đang làm việc tại nhà máy G.S.ACE Industry Co ở thành phố Hwaseong (tỉnh Gyeonggi). Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trực tiếp xuống thăm và tìm hiểu về điều kiện sinh hoạt ăn, ở của người lao động Việt Nam. Được biết, người lao động Việt Nam tại đây có thu nhập trung bình từ 1.700 USD - 2.500 USD/tháng, được nhà máy đài thọ ăn ở miễn phí, nơi ở khang trang, có khu vui chơi, rèn luyện thể thao.

Hoàng Mạnh