1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Né Covid-19: Chuyển hướng tuyển dụng online, tuyển sinh qua Facebook, Zalo…

(Dân trí) - Lao động Việt Nam có trong vùng dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, tuyển sinh qua Facebook, cách ly hơn 7.100 lao động Trung Quốc, lương cơ bản của sếp doanh nghiệp nhà nước từ 60-70 triệu đồng/tháng…

Né Covid-19: Chuyển hướng tuyển dụng online, tuyển sinh qua Facebook, Zalo… - 1

Đây là một số thông tin hấp dẫn về lĩnh vực lao động việc làm đăng trên Chuyên mục Việc làm (Báo Dân trí) tuần qua.

Covid-19: Có bao nhiêu lao động Việt Nam làm việc tại vùng dịch ở Hàn Quốc?

Liên quan tới dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, ông Phạm Gia Liêm, Cục Phó Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết: "Việt Nam hiện có gần 50.000 lao động sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, trong đó hơn 1.000 lao động ở thành phố Daegu và 3.007 lao động tại tỉnh Gyeongbuk".

Hai địa điểm trên của Hàn Quốc đang được ghi nhận là có nhiều diễn biến phát triển dịch Covid-19. Tới thời điểm này, Cục chưa ghi nhận trường hợp lao động Việt Nam bị nghi nhiễm Covid-19...

Ngành giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh tuyển sinh qua Facebook, Zalo để né Covid-19

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) ban hành chỉ đạo hôm 21/2, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trước tác động của bệnh Covid-19.

Theo đó, các trường cần tăng cường lập các chuyên trang tuyển sinh online của các trường trên facebook, twitter, viber, zalo hoặc trên các website của mình, xây dựng các ấn phẩm truyền thông số về tư vấn, hướng nghiệp...

Hơn 7.100 lao động Trung Quốc được cách ly, theo dõi Covid-19

7.155 lao động Trung Quốc vào Việt Nam đang được cách ly và theo dõi, trong đó có 5.689 người đã vào Việt Nam trên 14 ngày.

Đây là thống kê của Bộ LĐ-TB&XH về tình hình phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, báo cáo của 63 tỉnh, thành phố cho thấy có 34.423 người lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam.

Theo báo cáo nhanh của 55 địa phương, 7.155 trường hợp đang được cách ly và theo dõi, gồm: 5.689 trường hợp đã vào Việt Nam trên 14 ngày, có 4.262 trường hợp cách ly và có 1 ca nghi nhiễm.

Nhiều trung tâm dịch vụ việc làm tuyển lao động qua online mùa dịch Covid-19

tránh dịch Covid - 19, nhiều trung tâm dịch vụ việc làm ở miền Tây đã ngừng tổ chức tư vấn việc làm tập trung và chuyển sang tư vấn, tuyển dụng online.

Để phòng chống Covid-19 có hiệu quả, nhiều trung tâm dịch vụ việc làm ở miền Tây như: An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Trà Vinh đã dừng mọi hoạt động tập trung đông người; vệ sinh trường lớp, cơ quan, phun thuốc khử trùng, chuyển sang tư vấn việc làm online…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Xử lý cơ bản tồn đọng về người có công trước 27/7

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh hôm 21/2, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã đề nghị cần giải quyết về cơ bản các tồn tại trong việc xác nhận người có công với cách mạng trước ngày 27/7.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh phải trả lời cụ thể tới những trường hợp không đủ điều kiện xét duyệt, nhằm chấm dứt tình trạng khiếu nại nhiều năm.

Bảo hiểm y tế đã bao phủ 90 % dân số

Theo bà Nguyễn Thị Minh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội VN, diện bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90 % dân số , hoàn thành cấp mã định danh bảo hiểm xã hội cho 97 triệu người dân, diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng mở rộng với gần 32% lực lượng lao động, BHYT chiếm 90% dân số. Quỹ BHXH, BHYT trở thành quỹ an sinh lớn nhất.

Tuy nhiên, số người tham gia BHXH ở khu vực lao động phí chính thức chỉ khoảng 3%, tính tuân thủ và đảm bảo việc làm thỏa đáng cho lao động khu vực chính thức còn hạn chế, quỹ BHXH dựa trên đóng góp của người tham gia nhưng quyền và nghĩa vụ không tương đồng đe dọa tính bền vững của quỹ…

Quảng Bình: Kiếm tiền tỷ nhờ nghề làm nước mắm truyền thống

Từ đam mê với nghề làm nước mắm quê nhà, cùng với nguồn vốn vay của Hội phụ nữ, chị Trương Thị Nga, ở tổ dân phố Nhân Thọ, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình).

Năm 2019, tổng doanh thu của cơ sở sản xuất chế biến nước mắm, mắm nêm, ruốc Nhân Thọ đạt hơn 1 tỷ đồng, lợi nhuận thu về gần 500 triệu đồng. Cơ sở chế biến của gia đình chị còn tạo việc làm cho hơn 15 lao động nữ với mức lương từ 5 -6 triệu đồng/tháng, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi vùng biển. 

Lương cơ bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 60-70 triệu đồng/tháng

Đây là nội dung trong Nghị định 20/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Theo đó, đối với công ty có vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên, doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý (công ty con hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc) hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên:

Mức lương cơ bản đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị là 70 triệu đồng/tháng; đối với Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát là 60 triệu đồng/tháng và đối với kiểm soát viên là 50 triệu đồng/tháng…

Hoàng Mạnh tổng hợp