1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Năm 2015: Tuyển mới dạy nghề đặt mục tiêu 2,15 triệu người

(Dân trí) - Đây là nhiệm vụ được Bộ LĐ-TB&XH công bố tại Hội nghị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2015, sáng 22/1 tại Hà Nội.

Thí sinh Việt nam dự thi Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10
Thí sinh Việt Nam dự thi Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10

Trong mục tiêu tuyển mới 2,15 triệu người, hệ đào tạo trung cấp nghề và cao đẳng nghề đạt 250.000 người; sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng đạt 1,9 triệu người (riêng lĩnh vực hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 550.000 lao động nông thôn theo chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg).

Tổng kết công tác dạy nghề năm 2014, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức tuyển mới dạy nghề cho 2,023 triệu người. Trong đó, tuyển mới cao đẳng, trung cấp nghề đạt 220.593 người, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng đạt 1,802 triệu người. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%.

Bộ LĐ-TB&XH cũng cho biết mạng lưới dạy nghề tiếp tục phát triển theo hướng xã hội hóa. Cuối năm 2014, cả nước có 1.465 cơ sở dạy nghề, trong đó có 991 trung tâm dạy nghề, 173 trường cao đảng nghề, 301 trường trung cấp nghề…

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đang có nhiều khởi sắc, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, cơ cấu lao động và xây dựng nông thôn mới. Hơn 30 % người lao động sau khi học nghề đã tìm được việc làm mới hoặc đã thành lập doanh nghiệp, tổ hợp tác sau học nghề.

Phan Minh