1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Năm 2005, hơn 70 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài

(Dân trí) - Với tổng số 70.594 lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay, các lao động Việt Nam đã gửi về được khoảng 1,5 tỷ USD.

Theo Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động thương binh - xã hội, trong tổng số lao động đã sang nước ngoài làm việc, lao động nữ là 24.605.

 

Thị trường có số lượng lao động đông nhất là Malaysia 24.605; tiếp đó là Ðài Loan 22.784, Hàn Quốc là 12.102, Nhật Bản là 2.955 lao động; thị trường Panama với 232 lao động; thị trường U.A.E là 834 lao động.

 

Riêng tháng 11 đã đưa được 6.246 lao động, trong đó lao động nữ là 1.873 người. Theo ước tính, thu nhập thực tế do người lao động gửi về nước sau khi trừ mọi chi phí khoảng 1,5 tỷ USD.

 

Mai Minh