Mỹ thời Covid-19: Lao động cứ thất nghiệp, tỉ phú cứ giàu thêm

Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ đang tăng nhanh chưa từng thấy, hơn cả những biến động về việc làm xảy ra trong thời kỳ đại suy thoái hồi những năm 1930.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã tăng cao tới mức kỷ lục kể từ thời kỳ đại suy thoái trước Chiến tranh thế giới thứ hai, trong khi khối tài sản của các tỉ phú Mỹ vẫn không ngừng tăng lên, đài RT bình luận.

Hơn 38,5 triệu người Mỹ mất việc trong hai tháng

Ngày 21/5, Viện Nghiên cứu chính sách (IPS, có trụ sở tại Mỹ) đã công bố báo cáo chung cho thấy hơn 38,5 triệu người dân Mỹ đã mất việc trong thời gian từ ngày 18-3 đến 21-5. 

Mỹ thời Covid-19: Lao động cứ thất nghiệp, tỉ phú cứ giàu thêm - 1

Biểu đồ tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ từ năm 1929 đến 1942 và từ năm 1948 đến nay. Ảnh: CNBC

Theo đó, từ ngày 10 đến 16-5, gần 2,44 triệu số người Mỹ đã lập mới hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp, giảm gần 250.000 trường hợp so với tuần trước đó.

Còn trong tuần từ ngày 3 đến 9-5, trong những người có đóng bảo hiểm thất nghiệp, tỉ lệ người lao động đã mất việc là 17,2%, tăng 1,7% so với tuần trước đó.

Số liệu thất nghiệp trong tháng 4 của các bang cũng được công bố ngày 22-5. Trong đó, tỉ lệ thất nghiệp của toàn nước Mỹ là 14,7%, cao nhất từ sau đại suy thoái những năm 1930.

Mức độ tăng tỉ lệ thất nghiệp hiện tại còn nhanh hơn cả số liệu ghi nhận trong đại suy thoái kinh tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai, theo đài CNBC.

Tổng tài sản của các tỉ phú tăng 15% sau hai tháng

Theo thống kê về các tỉ phú do IPS hợp tác cùng Cơ quan Công bằng thuế Mỹ (ATF) công bố trên tạp chí Forbes, tài sản của các tỉ phú Mỹ đã tăng 434 tỉ USD (tương đương tăng 15%) trong thời gian Mỹ phong tỏa để phòng dịch Covid-19. 

Mỹ thời Covid-19: Lao động cứ thất nghiệp, tỉ phú cứ giàu thêm - 2

Thống kê số người lao động thất nghiệp và tài sản của các tỉ phú Mỹ trong thời gian từ ngày 18-3 đến 21-5. Ảnh: IPS

Từ ngày 18-3 đến 19-5, khối tài sản của các tỉ phú giàu có nhất nước Mỹ đã tăng từ mức 2.948 tỉ USD lên 3.382 tỉ USD. Số lượng tỉ phú có mặt trong bảng xếp hạng của Forbes cũng tăng từ 614 lên 630 người.

Năm người giàu nhất là các ông Jeff Bezos (tập đoàn thương mại điện tử Amazon), Bill Gates (tập đoàn công nghệ Microsoft), Warren Buffett (tập đoàn đa ngành Berkshire Hathaway), Larry Ellison (tập đoàn công nghệ Oracle) và Mark Zuckerberg (tập đoàn công nghệ Facebook). Tổng tài sản của năm người này tăng 75,5 tỉ USD (tương đương tăng 19%).

Trong 30 tỉ phú đứng đầu danh sách của Forbes, chỉ có một người là tỉ phú bất động sản Donald Bren là người duy nhất bị hao hụt tài sản do tác động của dịch Covid-19.

Tài sản của tỉ phú Elon Musk (tập đoàn công nghệ Tesla) đã tăng 48%, còn tỉ phú Mark Zuckerberg có thêm 46,2% giá trị tài sản. Đây là hai người có tốc độ tăng tài sản cao nhất trong 30 người giàu nhất nước Mỹ.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ cũng tăng lên từng ngày và Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới.

Đến 2 giờ 45 phút chiều 23-5 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã phát hiện 1.645.353 ca nhiễm Covid-19, trong đó 97.655 người đã tử vong, theo chuyên trang thống kê Worldometer.

Số ca nhiễm mới hằng ngày vẫn biến động liên tục. Ngày 22-5, số ca nhiễm mới là hơn 24.000, thấp đáng kể so với mức đỉnh điểm gần 39.000 người nhiễm mới trong ngày 24-4. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là nước có số nhiễm mới cao nhất thế giới trong ngày 22-5. 

Theo Văn Kiếm
PLO.VN