1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Mỹ sắp hạn chế cấp thị thực cho người lao động có tay nghề

Mỹ vừa tiết lộ một số bước nhằm hạn chế chương trình cấp thị thực đối với lao động nhập cư có tay nghề.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiết lộ một số bước nhằm hạn chế chương trình cấp thị thực đối với lao động nhập cư có tay nghề - hay còn gọi là Visa H-1B.

Quy định mới sẽ yêu cầu việc đánh giá nghiêm ngặt hơn trình độ chuyên môn của lao động nhập cư, đặc biệt là các lập trình viên máy vi tính, nhằm phân định chương trình cấp thị thực tạm thời cho các vị trí công việc mà người lao động Mỹ không đáp ứng được.

Ngoài ra, các chủ doanh nghiệp có thể bị khởi tố nếu có hành vi cố tình phân biệt đối xử với các lao động Mỹ để nhận các đối tượng có thị thực H-1B.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ áp dụng hình thức hạn ngạch hàng năm cho chương trình cấp thị thực theo diện H-1B, nhằm hạn chế lao động nhập cư.

Theo VTV.VN