1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Mưu sinh giữa nắng hè đổ lửa

Hà Nội mùa nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời nhiều khi lên đến 35 – 40 độ C nhưng nhiều người lao động như công nhân vệ sinh môi trường, công nhân xây dựng, người bán hàng rong, xe ôm… vẫn phơi mình giữa nắng hè đổ lửa vì cuộc sống mưu sinh.

Mưu sinh giữa nắng hè đổ lửa - 1
Mưu sinh giữa nắng hè đổ lửa - 2

Sử dụng những chiếc khăn, những bộ khẩu trang phủ kín đầu là cách mà các công nhân môi trường áp dụng để sẵn sàng với công việc giữa cái nắng hè oi bức vì một Thủ đô luôn sạch, đẹp.

Mưu sinh giữa nắng hè đổ lửa - 3

Những chiếc xích lô đi tìm khách giữa cái nắng hè như thiêu như đốt

Mưu sinh giữa nắng hè đổ lửa - 4

Giọt mồ hôi trên gương mặt đã sạm đen vì nắng gió càng cho thấy sự khắc nghiệt của thời tiết và sự vất vả của người lao động.

Mưu sinh giữa nắng hè đổ lửa - 5

Nổi bật giữa cái oi bức của mùa hè cùng những bụi bặm của vật liệu xây dựng là hình ảnh người lao động khỏe khoắn, nhanh nhẹn.

Mưu sinh giữa nắng hè đổ lửa - 6

Những đôi tay nhuần nhuyễn với các dụng cụ nào bay, nào bàn xoa vẫn miệt mài hoạt động dưới nắng hè đổ lửa

Mưu sinh giữa nắng hè đổ lửa - 7

Công nhân đang làm việc trong các công trường xây dựng tranh thủ "giải quyết" bữa trưa dưới một bóng râm ven đường...

Mưu sinh giữa nắng hè đổ lửa - 8

... và tranh thủ nghỉ giải lao dưới những tán cây xanh.

Mưu sinh giữa nắng hè đổ lửa - 9

Còn với những người làm nghề vận chuyển hàng hay bán hàng rong, dường như họ không có giờ nghỉ.

Mưu sinh giữa nắng hè đổ lửa - 10

Một chiếc ô và một chiếc quạt dường như là không đủ đối với những người trông xe giữa cái nắng hè oi ả và cái nóng hầm hập của đường phố, xe cộ phả vào.

Mưu sinh giữa nắng hè đổ lửa - 11

Không mũ nón, chỉ với một chiếc quạt giấy trên tay, chú xe ôm ngồi giữa nắng hè đổ lửa để đón khách.

Theo Báo Lao động Thủ đô