Gói an sinh 62.000 tỷ đồng:

Món quà ý nghĩa dành cho người có công với cách mạng trong ngày 30/4

(Dân trí) - Tỉnh Đắk Nông bắt đầu chi trả trợ cấp theo Nghị quyết 42/NQ-CP. Hơn 2.200 người có công với cách mạng đã được nhận trợ cấp vì đại dịch Covid-19 trong ngày kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam.

Người có công ở Đắk Nông nhận tiền hỗ trợ NQ42

Đầu giờ chiều ngày 30/4, chú Nguyễn Sơn (SN 1958, trú TT. Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) cùng một số người bạn là người có công với cách mạng có mặt tại Bưu điện huyện Đắk R’lấp.

Sau vài phút làm thủ tục đã nhận được tiền trên tay, nhiều người rưng rưng xúc động khi sự hỗ trợ được gửi tới đúng vào ngày lễ lớn của dân tộc.

Món quà ý nghĩa dành cho người có công với cách mạng trong ngày 30/4  - 1
Người có công tỉnh Đắk Nông đến làm thủ tục nhận hỗ trợ theo NQ 42

Chú Nguyễn Sơn là bệnh binh hạng 2 trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Hàng tháng, chú đều được nhận trợ cấp của Nhà nước nên cuộc sống của gia đình không quá khó khăn.

Tuy nhiên, khi xảy ra dịch bệnh, công việc của nhiều thành viên trong gia đình không đảm bảo nên sinh hoạt hàng ngày có chút chật vật.

“Sáng nay tôi được thông báo được nhận trợ cấp, đầu giờ chiều tôi đã được nhận đủ số tiền hỗ trợ 3 tháng", chú Sơn xúc động nói.

Bày tỏ cảm xúc, chú Sơn nói: "Sung sướng, phấn khởi lắm, nhất là trong ngày cả nước đang hân hoan kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mình cảm thấy ý nghĩa lắm”.

Món quà ý nghĩa dành cho người có công với cách mạng trong ngày 30/4  - 2
Trong số những người được nhận, có người từng trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam

Tương tự, sự xúc động đã xuất hiện với người cựu chiến binh Tạ Đình Hòa (SN 1953, trú TT. Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp) khi được nhận tiền trợ cấp theo Nghị quyết 42 đúng dịp 30/4.

Chú Hòa cho biết từng công tác tại Quân đoàn 2, trực tiếp tiến công vào giải phóng Sài Gòn, góp phần làm nên chiến thắng ngày 30/4/1975.

Sau cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chú tiếp tục tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Hòa bình lập lại, chú Hòa là thương binh hạng 4/4, hàng tháng nhận trợ cấp của Nhà nước đối với người có công.

Món quà ý nghĩa dành cho người có công với cách mạng trong ngày 30/4  - 3

Được nhận số tiền đúng dịp lễ lớn khiến nhiều người xúc động, tự hào

“Bản thân tôi cũng sống nhờ số tiền trợ cấp hàng tháng. Nay được nhận số tiền này đúng dịp 30/4 làm tôi rất xúc động, tự hào. Tôi cũng thường xuyên theo dõi báo chí về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ nhưng không ngờ mình được nhận sớm đến như vậy”, chú Hòa nói.

Trước đó, sáng ngày 30/4, UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt danh sách hơn 2.000 người có công với cách mạng được hưởng chế độ theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi được phê duyệt, các địa phương đã tiến hành triển khai chi trả mặc dù là ngày nghỉ lễ.

Tại huyện Đắk R’Lấp, có khoảng hơn 300 người có công được nhận hỗ trợ theo diện này. 

Món quà ý nghĩa dành cho người có công với cách mạng trong ngày 30/4  - 4

Người đến nhận tiền hỗ trợ sát khuẩn trước khi vào giao dịch

Theo cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Đắk R’Lấp, mặc dù là ngày nghỉ nhưng đơn vị vẫn phối hợp với nhân viên bưu điện hoàn thành việc chi trả trợ cấp cho người có công.

Công việc diễn ra nhanh chóng, bớt các thủ tục rườm rà và tạo thuận lợi hết sức cho người đến nhận nên sau hơn 1 tiếng đồng hồ, việc chi trả đã hoàn tất.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ, việc chi trả này còn thể hiện sự biết ơn đối với các bậc lão thành, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng nhân dịp 45 năm thống nhất đất nước”, chị Hoàng Thị Thúy, cán bộ Phòng LĐ-TB&XB huyện Đắk R’lấp, chia sẻ.

Ông Hồ Sĩ Hải, Trưởng phòng Người có Công (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông) cho biết, trong thời gian tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, tỉnh này sẽ tiếp tục chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng còn lại, đảm bảo số tiền hỗ trợ đến với người khó khăn càng sớm càng tốt.

Dương Phong