1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Mỗi hộ gia đình tốn 16 USD/tháng cho chi phí y tế

Đó là thông tin được PGS.TS Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y tế Công cộng đưa ra tại Hội nghị khoa học Y tế Công cộng toàn quốc diễn ra ngày 25-4 tại Hà Nội.

Nghiên cứu về gánh nặng chi phí y tế từ tiền túi người dân trong giai đoạn 1992-2014, PGS.TS Hoàng Văn Minh cho biết, chi phí y tế ở Việt Nam liên tục tăng và đạt 190.000 tỷ đồng vào năm 2012, trong đó tổng chi phí công cho y tế tăng từ hơn 5% GDP năm 1995 lên gần 7% GDP hiện nay.

Tuy nhiên, tỷ lệ chi từ tiền túi của hộ gia đình vẫn chiếm tới 54,8%, cao hơn mức trung bình của các nước có thu nhập trung bình thấp và cao gấp 3 lần trung bình thế giới. Mỗi hộ gia đình Việt Nam tốn 16 USD/tháng cho chi phí y tế, chưa kể ăn uống, đi lại. Mức chi phí này khiến khoảng 400.000 hộ gia đình bị nghèo hóa sau khi chi trả chi phí y tế.

Theo Thu Trang/Báo Hà Nội Mới