1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Mở rộng quy mô Nghĩa trang Vị Xuyên lên hơn 4.000 phần mộ liệt sĩ

UBND tỉnh Hà Giang đang lên kế hoạch mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang). Sau khi mở rộng, diện tích Nghĩa trang sẽ tăng lên hơn 10 ha và tăng khả năng tiếp nhận tăng từ hơn 1.700 phần mộ liệt sĩ lên hơn 4.000 phần mộ.


Đồng đội thắp hương cho các liệt sĩ tại Vị Xuyên (Hà Giang)

Đồng đội thắp hương cho các liệt sĩ tại Vị Xuyên (Hà Giang)

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang, Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang) đang an táng hơn 1.700 phần mộ liệt sĩ. Nghĩa trang được xây dựng từ năm 1991 và hướng quay về phía Đông.

“Dự kiến, Nghĩa trang Vị Xuyên sẽ được mở rộng thêm về phía Bắc, diện tích sẽ nâng lên từ hơn 2 ha lên 10 ha. Việc mở rộng sẽ quy tập thêm gần 3.000 phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh tại các điểm cao tại biên giới như 1509, 867, 468 và nhiều nơi dọc tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang” - ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết.

Trong chuyến thắp hương tại Nghĩa trang Vị xuyên sáng 9/9, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, khẳng định: Bộ LĐ-TB&XH ủng hộ chủ trương nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý, tỉnh Hà Giang cần lập phương án giải quyết dứt điểm việc rà phá bom mình và quy tập liệt sĩ về nghĩa trang: “Tỉnh nên tập trung vào những địa điểm đang có nhiều liệt sĩ đang nằm lại. “Trường hợp nào quy tập được, các cơ quan chức năng cần khẩn trương xác giám định gen AND để bổ sung vào ngân hàng gen AND của các liệt sĩ. Nếu không làm nhanh, chúng ta sẽ khó có cơ hội để xác minh lại”.

Theo UBND tỉnh Hà Giang, Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên khi được mở rộng sẽ thêm có khu quảng trường rộng và công trình phụ trợ để tổ chức các sự kiện văn hóa lớn.

“Đề án mở rộng nghĩa trang Vị Xuyên sẽ được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 khởi động vào cuối năm 2016, nhằm nâng cấp tôn tạo và quy tụ, xây dựng công trình phụ trợ. Giai đoạn 2 sẽ tập trung xây dựng khu vực tượng đài theo hướng xã hội hóa nguồn lực. Dự kiến, Đề án sẽ kết thúc vào năm 2020” - ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết thêm.

Theo ông Sùng Đại Hùng - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Giang, thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Hà Giang còn trên 3.000 phần mộ của các liệt sĩ nằm rải rác ở khu vực các xã biên giới. Khu vực tập trung chủ yếu ở các huyện Thanh Thủy, Yên Minh, Mèo Vạc.


Đại diện Bộ LĐ-TB&XH và tỉnh Hà Giang đang xem mẫu thiết kế việc mở rộng khu nghĩa trang Vị Xuyên.

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH và tỉnh Hà Giang đang xem mẫu thiết kế việc mở rộng khu nghĩa trang Vị Xuyên.

“Việc mở rộng Nghĩa trang Vị Xuyên cần gấp rút triển khai. Đồng thời, nhằm đẩy nhanh việc quy tập phần mộ liệt sĩ, tỉnh rất cần hỗ trợ kinh phí để xây dựng đề án tập trung rà phá vật nổ tại nơi có nhiều liệt sĩ hi sinh” - ông Sùng Đại Hùng nói.

Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 25.000 ha còn nhiều vật nổ. Từ năm 1991 tới nay, cơ quan chức năng tỉnh mới chỉ rà phá được hơn 4.000 ha, còn hơn 9.000 ha cần rà phá ở huyện Vị Xuyên. Nguyên nhân chính khiến việc quy tập hài cốt chưa được nhanh vì đa số các hài cốt liệt sĩ đều nằm ở khu vực có nhiều bom mìn. Hàng năm, cơ quan chức năng tỉnh mới rà soát được khoảng 200 ha, nếu không tập trung đẩy nhanh tốc độ sẽ cần tới hơn 50 năm mới rà phá hết bom mìn.

Hoàng Mạnh

TIN VẮN:

Đà Nẵng: Doanh nghiệp nợ BHTN, BHXH, BHYT hơn 239 tỉ đồng

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng, tính tới hết quý 2/106, số nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trong thành phố đạt hơn 239 tỉ đồng. Trong đó, nợ BHXH 192 tỉ đồng, nợ BHYT hơn 32,5 tỉ đồng, nợ BHTN khoảng 14,4 tỉ đồng. Hơn 1.500 đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN hơn 163 tỉ đồng…

Nhiều doanh nghiệp nợ BHTN, BHYT có số lượng nhiều, như: CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà - chi nhánh 5 nợ hơn 4,6 tỉ đồng; CTCP Dây Cáp điện Tân Cường Thành nợ khoảng 3,3 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh nợ 8,4 tỉ đồng; Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng nợ hơn 6,7 tỉ đồng; Chi nhánh Trung tâm Điện thoại di động C.D.M.A tại TP. Đà Nẵng cũng nợ hơn 4 tỉ đồng…Theo đại diện BHXH TP. Đà Nẵng, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh khiến tình trạng chậm nộp, hoặc nợ BHXH, BHYT hay BHTN gia tăng. Tuy nhiên còn không ít doanh nghiệp chủ động trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN nhằm chiếm dụng, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người đóng bảo hiểm. Được biết, cơ quan BHXH TP. Đà Nẵng đang phối hợp với ban, ngành có liên quan tổ chức thanh, kiểm tra tình hình nợ đọng tại nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế việc xử lý tình trạng doanh nghiệp cố tình “nhờn thuốc”, khi trốn đóng các khoản bảo hiểm vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

A.N