1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Mexico: Độc chiêu thử lòng công chức của ông thị trưởng

Trong một cuộc thử nghiệm khác thường, một thị trưởng Mexico đã đóng giả làm người tàn tật đang cần sự trợ giúp để xem thái độ của các công chức địa phương.

Trong một cuộc thử nghiệm khác thường, một thị trưởng Mexico đã đóng giả làm người tàn tật đang cần sự trợ giúp để xem thái độ của các công chức địa phương.

Mexico: Độc chiêu thử lòng công chức của ông thị trưởng - 1
Thị trưởng thành phố Cuauhtémoc Carlos Tena. Ảnh: Mexico News

Ông Tena đã dành 2 tháng để tập hóa trang thành người tàn tật y như thật. Sau đó, với bộ dạng của người đang rất cần giúp đỡ, ông đã tới gặp các nhân viên chính quyền ở cả Văn phòng thị trưởng và Các dịch vụ xã hội.

Kênh Foro đưa tin, ông Tena mặc một chiếc áo len dầy, kéo cổ cao che gần nửa mặt và đội một chiếc mũ xám, đeo kính đen cũng như băng tai trái để giả vết thương và tránh bị nhận ra.

Ông sau đó đã dùng xe lăn để tới Tổng cục phát triển xã hội nhờ trợ giúp. Ông yêu cầu một bữa ăn miễn phí, một ưu đãi dành cho người khuyết tật và công dân nghèo theo luật định.

Song, người tàn tật do ông Tena hóa trang đã bị phớt lờ và thậm chí còn bị phân biệt đối xử.

Mexico: Độc chiêu thử lòng công chức của ông thị trưởng - 2
Ông Tena sau khi hóa trang thành người tàn tật cần sự giúp đỡ. Ảnh: Mexico News

Sau trải nghiệm tồi tệ nói trên, ông Tena tiếp tục ghé thăm văn phòng của chính mình và yêu cầu được nói chuyện với thị trưởng. Song, các nhân viên tại đây nói thị trưởng hiện đi vắng.

Khi ông Tena đề nghị được nói chuyện với Thư ký Hội đồng thành phố, các công chức nói ông phải đợi ở sảnh vì quan chức này mãi một tiếng rưỡi sau mới đến.

Lúc bấy giờ, vị thị trưởng mới tin các khiếu nại của công dân là chính xác. Vì vậy, ông rời khỏi xe lăn, lột bỏ lớp hóa trang trước con mắt ngỡ ngàng của các nhân viên ở Tòa thị chính Cuauhtémoc.

"Mục đích của cuộc thử nghiệm này là cho thấy hiện thực các công dân đang phải trải qua hàng ngày, sư thờ ơ và bỏ bê mà họ nhận được từ các công chức", ông Tena giải thích với báo giới.

Theo tờ El Vocero của Mexico, ông Tena từ lâu đã nổi tiếng vì những nỗ lực đấu tranh cho sự đối xử công bằng đối với những mảnh đời khó khăn, tự mình giúp đỡ họ bất cứ khi nào trong thẩm quyền của mình.

Thực tế, ông Tena từng bày tỏ ý định hóa trang đi "vi hành" nhằm kiểm chứng cách hành xử của các công chức, nhưng chưa hiện thực hóa mong muốn đó trước đây.

"Lần này, ông ấy không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai nữa", một phát ngôn viên Tòa thị thị chính Cuauhtémoc xác nhận.

Ông Tena tuyên bố, thái độ phân biệt đối xử và thờ ơ của một số công chức khiến ông thất vọng, song không phải ai cũng có thái độ giống nhau. Ông cũng cam kết sẽ cho triển khai các biện pháp mạnh tay để chấn chỉnh cũng như không để lặp lại những tiếng phàn nàn tương tự của cư dân địa phương.

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet.vn