1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Malaysia bắt giữ nhiều lao động nước ngoài "chui"

Hơn 150 người nước ngoài trong độ tuổi từ 20 đến 45 vừa bị Cục Nhập cư Malaysia bắt giữ trong ngày hôm qua (26/5).


Ảnh minh họa. Ảnh: TODAYonline

Ảnh minh họa. Ảnh: TODAYonline

Hơn 150 người nước ngoài trong độ tuổi từ 20 đến 45 vừa bị Cục Nhập cư Malaysia bắt giữ trong ngày hôm qua (26/5), với nhiều tội danh khác nhau như không có giấy tờ tùy thân, sở hữu và sử dụng giấy phép lao động giả mạo và có các hành vi phạm tội khác.

Thông báo của Cục Nhập cư Malaysia cho biết, số người trên bị bắt giữ trong cuộc đột kích ở một khu dân cư thuộc thủ đô Kuala Lumpur đêm trước đó. Nhiều nhân viên chấp pháp đã bị thương do các đối tượng lao động nước ngoài chống trả. Hiện nhà chức trách Malaysia đang tạm giam những người này để tiếp tục điều tra.

Theo giới chức Malaysia, các chiến dịch truy quét đã trở thành hoạt động thường xuyên vì số lượng người nhập cư bất hợp pháp tăng mạnh. Từ đầu năm tới nay, Malaysia đã tiến hành gần 6.000 cuộc truy quét, kiểm tra hơn 62 nghìn người nước ngoài và bắt giữ gần 18 nghìn trường hợp.

Theo VTV.VN