1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Malaysia ân xá cho lao động bất hợp pháp về nước

Chính phủ Malaysia đang triển khai một chương trình cam kết cho phép những lao động nước ngoài bất hợp pháp tại quốc gia này được trở về nước mà không bị truy tố.

Đa phần các lao động nước ngoài bất hợp pháp ở Malaysia là người Indonesia, Bangladesh và Myanmar nhưng cũng có không ít người Việt Nam.

Nhiều người trong số này trở thành lao động bất hợp pháp vì ở quá hạn visa hoặc làm việc mà không có visa lao động. 

Cho tới nay, đã có hàng ngàn người đăng ký tham gia chương trình hồi hương này kể từ khi chương trình bắt đầu vào ngày 1/8 và sẽ kéo dài tới hết năm nay.

Để tham gia chương trình, người hồi hương phải tự lo vé, hộ chiếu và 700 Ringgit coi như tiền phạt. Mục tiêu của Chính phủ Malaysia khi triển khai chương trình này là giảm bớt số lao động nước ngoài đang ở bất hợp pháp tại nước này.

Theo VTV.VN