1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lao động sang châu Âu phải ký quỹ 1.000 - 2.000 USD

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thanh Hòa vừa ký ban hành Thông tư số 21 quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ XKLĐ được thỏa thuận thu của người lao động.

Theo thông tư này, kể từ ngày 1-12-2013, NLĐ sang làm việc ở 28 nước châu Âu phải chịu mức trần ký quỹ từ 1.000-2.000 USD, trong đó mức ký quỹ 2.000 USD áp dụng cho 7 thị trường: Ý, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Đan Mạch và Bồ Đào Nha.

 

Người lao động được huấn luyện trước khi cung ứng làm việc cho hãng tàu du lịch của Ý
Người lao động được huấn luyện trước khi cung ứng làm việc cho hãng tàu du lịch của Ý

 

Ở các thị trường quen thuộc, mức ký quỹ áp dụng đối với công nhân nhà máy ở Đài Loan là 1.000 USD; thực tập sinh ở Nhật Bản 3.000 USD; thuyền viên tàu cá gần bờ và lao động thẻ vàng ở Hàn Quốc 3.000 USD; lao động mọi ngành nghề ở Malaysia 300 USD; Macau 500 USD; Lào 300 USD; các nước Trung Đông 800 USD; châu Phi 1.000 USD… Đối với các thị trường chưa quy định mức trần ký quỹ, người lao động ký quỹ với mức tương ứng bằng vé máy bay chiều về Việt Nam.

 

Theo D.Quốc

NLĐ