1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lạng Sơn: “Không có thẻ BHYT, bệnh nhân phải chi trả gần 20 triệu đồng”

(Dân trí) - “Hai trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông cùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Bệnh nhân chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) phải tự chi trả kinh phí tới gần 20 triệu đồng. Trong khi đó, bệnh nhân có thẻ BHYT chỉ phải thanh toán 20 % trong số gần 25 triệu đồng”.

Chị Nguyễn Thị Liễu - Điều dưỡng trưởng, Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn, trao đổi với PV Dân trí về một số trường hợp bệnh nhân có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT phải chi trả kinh phí điều trị tại Bệnh viện trong tháng 2/2019.

“Chỉ là sự chủ quan, nhiều người bệnh trước đó không tham gia BHYT. Hậu quả là khi không may mắc bệnh hoặc bị tai nạn, gia đình phải chi trả mức 100 % kinh phí khám chữa bệnh. Nếu tham gia BHYT, mức chi trả sẽ giảm đi rất nhiều” - Chị Nguyễn Thị Liễu cho biết.

Chi gần 20 triệu đồng vì …không có BHYT

Trường hợp bệnh nhân Lưu Quang Huy (Thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn) là một ví dụ. Cuối tháng 1/2019, Lưu Quang Huy bị tai nạn xe máy trên địa bàn tỉnh với chấn thương giập nát bàn chân.

the BHYT.jpg

Bệnh nhân Lưu Quang Huy đang điều trị tại BV đa khoa Lạng Sơn

Bệnh nhân 22 tuổi này đã điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn được 24 ngày.

Theo chị Nguyễn Thị Liễu, tạm tính tới thời điểm này, chi phí điều trị của Lưu Quang Huy đã là 17 triệu đồng. “Do không tham gia BHYT, bệnh nhân Lưu Quang Huy sẽ phải chi trả 100 % mức chi phí điều trị vết thương” - chị Nguyễn Thị Liễu cho biết.

Bệnh nhân Lưu Quang Huy cho biết, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, thu nhập của bố, mẹ chỉ khoảng 6-7 triệu đồng/người/tháng.

“Trước đó, tôi có theo học một trường đại học ở Hà Nội và tham gia BHYT. Cách đây 2 năm, tôi không tiếp tục tham gia BHYT và về làm phục vụ bàn ở quán cà phê ở Lạng Sơn” - bệnh nhân Lưu Quang Huy nói.

Sau sự việc này, Lưu Quang Huy thấy rất tiếc vì việc dừng tham gia BHYT. Dù mỗi năm chỉ đóng vài trăm ngàn đồng để tham gia BHYT theo diện hộ gia đình.

“Sau đợt điều trị này, tôi nhất định sẽ tham gia BHYT để phòng những lúc ốm đau và tai nạn” - bệnh nhân Lưu Quang Huy khẳng định.

Thanh toán 20 % của gần 25 triệu đồng viện phí

Cũng giống Lưu Quang Huy, cháu Nguyễn Tùng Dương (học sinh lớp 8A trường THCS Mai Pha, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) bị tai nạn giao thông và phải điều trị ở bệnh viện đa khoa Lạng Sơn.

bhyt.jpg

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Liễu đang thăm hỏi bệnh nhân Nguyễn Tùng Dương

Tuy nhiên, gia đình cháu Nguyễn Tùng Dương chỉ phải nộp 20 % của khoảng viện phí gần 25 triệu đồng, tương đương với mức hơn 4 triệu đồng.

Theo chị Nguyễn Thị Liễu, bệnh nhân Nguyễn Tùng Dương vào viện hôm 14/2 với chuẩn đoán gãy tay và xương đùi. Tới nay, bệnh nhân đã được phẫu thuật và đang đi vào giai đoạn phục hồi.

Thống kê ban đầu của bệnh viện, sau 7 ngày nằm viện, tổng chi phí điều trị của bệnh nhân Nguyễn Tùng Dương vào khoảng 25 triệu đồng.

“Bệnh nhân Nguyễn Tùng Dương đang tham gia BHYT học sinh. Do đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ hỗ trợ 80 % chi phí. Bệnh viện chỉ thu 20 % chi phí từ gia đình, tương ứng khoảng hơn 4 triệu đồng” - chị Nguyễn Thị Liễu cho biết thêm.

Đây là điều khá may mắn với Nguyễn Tùng Dương. Cháu có hoàn cảnh khó khăn, cha mất sớm và đang phải sống với bà.

Nhận thức về BHYT đã thay đổi

Theo chị Nguyễn Thị Liễu, khoảng 2 năm trước đây, tỉ lệ người bệnh không tham gia BHYT tới khám chữa bệnh khá nhiều tại Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn.

“Đặc biệt, nhiều trường hợp mắc bệnh nặng, cần phi phí cao để điều trị thì lại không có thẻ BHYT. Đơn cử như trường hợp mổ cột sống với chi phí lên tới hơn 30.000.000 đồng” - chị Nguyễn Thị Liễu cho biết.

Cũng theo chị Nguyễn Thị Liễu, sau quá trình tuyên truyền  đã khiến nhiều người dân thay đổi tư duy. Ở thời điểm hiện nay, tình trạng người dân đi khám chữa bệnh không có thẻ BHYT đã giảm đi nhiều. Điều này cho thấy ý thức của người dân về tác dụng của thẻ BHYT đã được cải thiện nhiều.

Hoàng Mạnh