1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Làm việc quá giờ dễ bị tai nạn lao động

Một nghiên cứu khoa học mới đăng trên tạp chí "Y học nghề nghiệp và môi trường" chỉ ra rằng nguy cơ bị tai nạn lao động tăng đối với những người làm việc quá 8 giờ/ngày.

Nguy cơ này không chỉ giới hạn ở các ngành lao động nặng.

Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu đối với 10.793 người ở độ tuổi từ 22 đến 30 và theo dõi quá trình làm việc của họ trong 13 năm từ 1987 đến 2000. Trong thời gian này có hơn 5.100 trường hợp bị tai nạn lao động hoặc có vấn đề về sức khỏe. Hơn một nửa trong số này là những người làm việc nhiều giờ.

Nghiên cứu còn cho thấy những người thường xuyên làm ca dài có nguy cơ bị chấn thương lao động nhiều hơn 37% so với số người làm ca ngắn. Những người làm thêm giờ có nguy cơ bị chấn thương lao động cao hơn 61% so với những người không phải làm việc quá giờ. Đa số những người phải làm việc quá giờ thường bị nhức mỏi cơ bắp, đứt tay, sưng tấy hay bị các vết bầm tím.

Tiến sĩ Alas Dember, trưởng nhóm nghiên cứu trên cho biết ở Mỹ, có khoảng một phần ba số người làm việc quá giờ là do bắt buộc và trên thực tế, những người bắt buộc phải làm thêm giờ có nguy cơ bị chấn thương nhiều hơn so với những người tình nguyện làm thêm giờ.

Kết luận nghiên cứu này, tiến sĩ Dember cho rằng các công ty tuyển dụng cần phải bố trí thời gian nghỉ giữa giờ một cách hợp lý cho những công nhân bắt buộc phải làm nhiều giờ hoặc giới hạn ngày mà công nhân có thể làm quá giờ để tránh xảy ra tai nạn lao động.

Nghiên cứu trên cho thấy không phải ngẫu nhiên mà nhiều nước trên thế giới áp dụng chế độ làm việc tiêu chuẩn 40 giờ/tuần.

Theo TTXVN